Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Trump: "Mỹ sẽ giải quyết thành công món quà Giáng sinh của Bắc Triều Tiên"

Tin tức2019-12-25
Tổng thống Trump:

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi có cuộc điện đàm với các binh lính nhân dịp lễ Giáng sinh tại một resort ở bang Florida ngày 24/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ chờ xem "món quà Giáng sinh" của Bắc Triều Tiên là gì và Washington sẽ giải quyết thành công vấn đề này.

Phát biểu trên được đưa ra 8 ngày sau khi Tổng thống Trump ngày 17/12 vừa qua cho biết ông sẽ hết sức thất vọng nếu như miền Bắc đang thực hiện một điều gì đó. Phản ứng này của Tổng thống Trump cũng tương tự với lập trường gần đây của các quan chức hàng đầu quân đội Mỹ rằng Washington luôn sẵn sàng đối phó trong bất cứ trường hợp nào.

Mặc dù vậy, ông Trump lại tránh đề cập trực tiếp đối sách cụ thể trong trường hợp Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa.

Từ sau tháng 11 năm 2017 đến nay, Bắc Triều Tiên ngừng các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Có thể nói, phát biểu trên của Tổng thống Donald Trump đã gián tiếp cảnh cáo miền Bắc không đi quá giới hạn. Thời gian qua, lãnh đạo Nhà Trắng luôn cho rằng việc Bắc Triều Tiên dừng thử nghiệm hạt nhân, tên lửa là một thành quả chính trị của bản thân.

Trong khi đó, truyền thông của Mỹ lại đưa ra những đánh giá trái chiều về phát biểu của ông Trump. Nhiều tin tức viện dẫn bình luận trên trang mạng xã hội Twitter của cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, nhận định chính sách Bắc Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Trump đã thất bại. Bên cạnh đó cũng có bình luận cho rằng những động thái đe dọa của miền Bắc có thể là một tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng mong muốn nối lại đối thoại, và ngoại giao chính là cách giải quyết duy nhất cho vấn đề Bắc Triều Tiên.

Trước đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố "món quà Giáng sinh" mà nước này lựa chọn sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của Mỹ. Nhiều ý kiến nhận định rằng việc Tổng thống Trump liên tục đề cập đến việc "sẽ theo dõi động thái miền Bắc" là nhằm ám chỉ rằng hai nước Mỹ-Triều đang tiến hành một việc gì đó.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất