Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phủ Tổng thống theo dõi sát sao các động thái của Bắc Triều Tiên trong ngày Giáng sinh

Tin tức2019-12-25
Phủ Tổng thống theo dõi sát sao các động thái của Bắc Triều Tiên trong ngày Giáng sinh

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang theo dõi sát sao mọi động thái của Bắc Triều Tiên trong ngày Giáng sinh 25/12. Trước đó, miền Bắc từng cảnh báo sẽ tặng Mỹ một"món quà Giáng sinh" tùy thuộc vào quyết tâm của Washington.
 
Gần đây, đối thoại phi hạt nhân hóa không đạt được tiến triển, căng thẳng Mỹ-Triều dâng cao, miền Bắc liên tiếp khiêu khích. Lo ngại "đồng hồ phi hạt nhân hóa" có thể bị quay ngược, Phủ Tổng thống cũng không thể không để tâm tới các động thái của miền Bắc.
 
Trên thực tế, quân đội Hàn-Mỹ đã khởi động radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo trên mặt đất (Green Pine), và điều động tàu khu trục Aegis gắn radar SPY-1D có thể thăm dò tên lửa đạn đạo của miền Bắc từ trên biển, đẩy mạnh giám sát các động thái của nước này.
 
Trong trường hợp Bắc Triều Tiên có động thái thị uy sức mạnh quân sự, đối thoại phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều, cũng như lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc mà Tổng thống Moon Jae-in dày công vun đắp, sẽ bị lung lay. Nếu miền Bắc đi quá giới hạn, nhiều khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có thể hết kiên nhẫn với Bình Nhưỡng. Khi đó, vai trò chất xúc tác của Tổng thống Moon Jae-in cũng sẽ khó có thể được phát huy.
 
Trước khi tới Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, Tổng thống Moon Jae-in đã tới Bắc Kinh trước để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm tìm giải pháp giải tỏa căng thẳng Mỹ-Triều hiện nay. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí duy trì động lực đối thoại Mỹ-Triều.
 
Trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, ba nước đồng tình rằng hòa bình bán đảo Hàn Quốc phù hợp với lợi ích chung, nhất trí cùng nỗ lực để đạt được tiến triển thực chất cho vấn đề phi hạt nhân hóa. Đây đều là những động thái nhằm gián tiếp kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích, quay trở lại bàn đối thoại.
 
Một số ý kiến trong Phủ Tổng thống cho rằng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Moon Jae-in, nguy cơ Bắc Triều Tiên khiêu khích trong ngày Giáng sinh đã được giảm đi do Trung Quốc, "người bảo trợ" của miền Bắc, đã kêu gọi nước này kiềm chế khiêu khích.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất