Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên rút khỏi vòng loại cuối bóng đá nữ Olympic Tokyo khu vực châu Á

Tin tức2019-12-26
Bắc Triều Tiên rút khỏi vòng loại cuối bóng đá nữ Olympic Tokyo khu vực châu Á

Đội bóng đá nữ quốc gia Bắc Triều Tiên đã quyết định không tham gia vòng loại cuối bóng đá nữ Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 khu vực châu Á. Theo đó, trận đối đầu giữa đội bóng đá nữ hai miền Nam-Bắc trong khuôn khổ vòng loại Olympic, dự kiến diễn ra tại đảo Jeju (miền Nam Hàn Quốc) tháng 2 năm sau đã bị hủy bỏ.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap ngày 25/12, một quan chức giới bóng đá cho biết Liên đoàn bóng đá miền Bắc đã thông báo với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là sẽ không tham dự vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, nhưng không nêu rõ lý do. Như vậy, bảng A sẽ chỉ còn ba đội đấu vòng loại cuối.

Tại phiên bốc thăm chia bảng vòng loại cuối bóng đá nữ Olympic Tokyo ở trụ sở AFC (Kuala Lumpur, Malaysia), đội bóng đá nữ quốc gia Bắc Triều Tiên được xếp vào bảng A cùng Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar. Bảng B gồm Úc, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan.

Ba đội bóng đá nữ châu Á xuất sắc nhất, trong đó có đội chủ nhà Nhật Bản, sẽ được chọn tham gia tranh tài tại Thế vận hội. Tại vòng loại cuối, các đội nhất và nhì bảng sẽ thi đấu để chọn ra hai đội giỏi nhất mỗi bảng cùng đội chủ nhà Nhật Bản tham gia Olympic.

Theo kế hoạch, các trận đấu của bảng A sẽ diễn ra từ ngày 3/2-9/2 năm sau tại Jeju. Trong đó, đội bóng đá nữ của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ có trận đối kháng cuối cùng của bảng A ngày 9/2 để giành quyền tham gia Olympic. Tuy nhiên, việc Bắc Triều Tiên bất ngờ quyết định rút khỏi vòng loại cuối đã giúp đội bóng đá nữ Hàn Quốc giành được cơ hội thi đấu Thế vận hội cao hơn so với hai đội còn lại là Việt Nam và Myanmar.

Trong khi đó, trang VnExpress của Việt Nam đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam đã có thêm cơ hội quý giá để đi xa hơn trong vòng loại cuối Olympic khu vực châu Á.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất