Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc xúc tiến kế hoạch thăm Mỹ

Tin tức2019-12-27
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc xúc tiến kế hoạch thăm Mỹ

Hàn Quốc và Mỹ ngày 26/12 cho biết hai nước đang đặc biệt chú ý đến xu hướng của Bắc Triều Tiên từ giờ đến đầu năm sau, như phát biểu chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, và những động thái có thể tác động đến tương lai đàm phán phi hạt nhân hóa. 

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon hiện đang xúc tiến phương án thăm Mỹ trong tháng tới, hội đàm với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun về những đối sách cụ thể, sau khi xác định chính xác ý đồ của miền Bắc qua bài phát biểu chào năm mới của lãnh đạo Kim Jong-un.

Hai nước Hàn-Mỹ được cho là đang xem xét nhiều kịch bản đa dạng để đối phó với tất cả các khả năng có thể xảy ra, liên quan tới "hướng đi mới" Chủ tịch Kim đã cảnh báo trước đó, hay khả năng miền Bắc gia tăng áp lực để giành lợi thế trong đàm phán.

Chiến lược của Bình Nhưỡng được phân tích là nhằm kéo dài thời gian để hành động sau khi xác định rõ khả năng tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Có vẻ miền Bắc đang lo ngại nếu nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Chính phủ Tổng thống Donald Trump, nhưng sau đó Mỹ thay đổi chính quyền mới, thì hai nước sẽ không thể thực thi những nội dung đã thỏa thuận.

Một số ý kiến dự đoán Bình Nhưỡng sẽ không tránh né đàm phán với Washington, bởi năm 2020 là kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động, cũng là năm cuối cùng của chiến lược 5 năm phát triển kinh tế quốc gia. Do đó, miền Bắc cần đạt thành quả trong đàm phán với Mỹ để "dễ thở" hơn trong vòng vây cấm vận của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa phát đi tín hiệu nào về tiến hành đàm phán kín với Mỹ, nên cánh cửa đàm phán Mỹ-Triều nhiều khả năng sẽ vẫn đóng chặt trong thời gian tới.

Mặc dù lễ Giáng sinh, thời điểm miền Bắc có khả năng cao khiêu khích, đã qua, song hai nước Hàn-Mỹ đều chung nhận định rằng Bắc Triều Tiên có thể khiêu khích tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bất cứ lúc nào.

Do đó, Hàn Quốc và Mỹ dự định thúc đẩy nỗ lực ngoại giao, khơi dậy động lực nối lại đàm phán, kiềm chế miền Bắc thực hiện các động thái khiêu khích mạnh mẽ có thể phá vỡ nền tảng đối thoại.

Đặc biệt, Washington được cho là cũng đang xem xét nhiều phương án giảm nhẹ cấm vận đối với Bình Nhưỡng. Tức là Mỹ có thể thảo luận nới lỏng trừng phạt tương ứng với các bước đi phi hạt nhân hóa của miền Bắc.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất