Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích quan hệ liên Triều đóng băng do Hàn Quốc quá phụ thuộc vào Mỹ

Tin tức2019-12-27
Truyền thông Bắc Triều Tiên chỉ trích quan hệ liên Triều đóng băng do Hàn Quốc quá phụ thuộc vào Mỹ

Trang "Dân tộc chúng ta", trang web tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên, ngày 27/12 đăng bài xã luận với nhan đề "Chân lý khắc ghi trên ngọn đồi cuối năm", nhìn lại tình hình quan hệ liên Triều trong năm 2019.

Bài báo phân tích quan hệ liên Triều không đạt tiến triển trong năm 2019 là do chính sách sai lầm, quá phụ thuộc vào thế lực bên ngoài của chính quyền miền Nam. Dù trong năm 2018, hai miền đã đạt được những thỏa thuận tốt đẹp, nhưng Seoul lại chỉ mải dò xét thái độ của thế lực bên ngoài mà không thực hiện đúng thỏa thuận. 

Bài báo đánh giá năm 2018 chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử chia rẽ dân tộc hơn 70 năm qua. Thế nhưng, khác với năm ngoái, toàn dân tộc đang nhìn lại năm 2019 trong sự thất vọng và phẫn nộ.

Bài báo nhấn mạnh Mỹ chính là tâm điểm của sự chia rẽ dân tộc Hàn, dùng những thủ đoạn xấu xa khiến hai miền Nam-Bắc phải phục tùng theo yêu cầu và lợi ích của Washington.

Cụ thể, Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc "điều chỉnh tốc độ", đưa quan hệ liên Triều phụ thuộc vào quan hệ Mỹ-Triều. Miền Nam đã chấp thuận yêu cầu này và không thực hiện đúng các thỏa thuận cải thiện quan hệ Nam-Bắc, như Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4, Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9 năm ngoái.

Thái độ này của Chính phủ miền Nam không khác nào cầu khẩn sự phê chuẩn của Mỹ đối với các vấn đề nội bộ dân tộc. Đây rõ ràng là sự phụ thuộc quá mức vào thế lực bên ngoài, giao toàn quyền chi phối vấn đề quan hệ liên Triều cho Mỹ. Nếu không đập tan thủ đoạn xấu xa của những thế lực phản thống nhất trong và ngoài nước, toàn dân tộc sẽ không thể viết nên lịch sử mới của hòa bình và thịnh vượng chung. Chỉ khi nào Hàn Quốc vứt bỏ chính sách phụ thuộc vào thế lực bên ngoài, tiến vào con đường tự quyết định vận mệnh vân tộc, thì mới có thể mở ra tương lai hòa bình, thịnh vượng và thống nhất cho toàn bán đảo Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất