Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

CNN: "Mỹ đã phê chuẩn trước phương án phô trương vũ trang để đối phó với Bắc Triều Tiên"

Tin tức2019-12-27
CNN: "Mỹ đã phê chuẩn trước phương án phô trương vũ trang để đối phó với Bắc Triều Tiên"

Đài CNN của Mỹ ngày 26/12 (giờ địa phương) đưa tin Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn trước những phương án phô trương sức mạnh vũ trang để đối phó với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Đồng thời, Washington vẫn tiếp tục theo dõi Bình Nhưỡng sau lễ Giáng sinh.

CNN không nói rõ Mỹ sẽ sử dụng bao nhiêu phương án để đối phó với miền Bắc, nhưng có đề cập đến triển khai máy bay đánh bom tới không phận bán đảo Hàn Quốc và diễn tập khẩn cấp trên không.


Theo CNN, có thể xác định thông điệp mạnh mẽ của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên thông qua lực lượng binh lính Mỹ đồn trú gần Khu phi quân sự liên Triều. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh kế hoạch hiện tại của Washington chỉ giới hạn ở phạm vi phô trương sức mạnh vũ trang, chứ không phải hành động quân sự trực tiếp tới miền Bắc.

Bình luận của CNN liên quan tới phát biểu của Tư lệnh Không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương Charles Brown ngày 17/12 vừa qua. Khi đó, Tư lệnh Brown cho biết Mỹ đang xem xét tất cả các lựa chọn quân sự và thị uy sức mạnh vũ trang đối với miền Bắc đã chuẩn bị trước từ năm 2017, thời kỳ đỉnh điểm căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.

Ngoài ra, CNN còn cho biết các quan chức Mỹ đều đang nghi ngờ về lý do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un không thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong dịp Giáng sinh. Nhiều dự đoán cho rằng có khả năng miền Bắc sẽ thử vũ khí vào đầu tháng 1, cận kề ngày sinh của Chủ tịch Kim Jong-un (8/1).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất