Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Căn cứ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc phát sai còi "cảnh báo tấn công" ngày 26/12

Tin tức2019-12-30
Căn cứ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc phát sai còi

Mặc dù lễ Giáng sinh đã trôi qua trong bình yên vì Bắc Triều Tiên không có động thái khiêu khích nào, song khoảng 10 giờ sáng 26/12, một hồi còi báo động "cảnh báo tấn công" đã vang lên tại căn cứ quân đội Mỹ Camp Casey đóng tại thành phố Dongucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, gây ra tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, tiếng còi này đã được xác định là cảnh báo sai. 

Các cơ quan ngôn luận quốc tế như tờ Bưu điện Washington, đài CNN (Mỹ) dẫn lời người phát ngôn của căn cứ Camp Casey cho biết nhân viên phụ trách vận hành máy đã bấm nhầm nút. 

Căn cứ Camp Casey là doanh trại quân đội Mỹ nằm giáp ranh biên giới với Bắc Triều Tiên, cách Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) 20 phút đi ô tô, và là một trong những mục tiêu tấn công hàng đầu của miền Bắc.

Mặc dù tình hình đã lắng xuống sau khi xác định tiếng còi cảnh báo phát sai, song trên tài khoản mạng xã hội Twitter, các binh lính lục quân Mỹ đã chia sẻ tình hình hết sức khẩn cấp khi đó.

Ngoài ra, một vài tiếng sau khi căn cứ Camp Casey phát tiếng còi cảnh báo sai, Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) cũng đưa sai tin "Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa". Sau đó, NHK cũng đã gỡ bỏ tin tức này.

Các cơ quan truyền thông quốc tế đã đưa tin về việc Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp có cảnh báo sai trong bối cảnh miền Bắc dự báo gửi "món quà Giáng sinh" tồi tệ.

Dù lễ Giáng sinh đã trôi qua, song quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục triển khai các hoạt động trinh sát. Trong ngày 26/12, máy bay tuần tra trên biển P-3C của Hải quân Mỹ đã giám sát các động thái liên quan tới tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Kế hoạch của Washington là tiếp tục gây áp lực lên Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này có khả năng tái diễn khiêu khích.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất