Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Bắc Triều Tiên tỏ ý định tiếp tục gửi lao động sang Nga"

Tin tức2019-12-30
"Bắc Triều Tiên tỏ ý định tiếp tục gửi lao động sang Nga"

Báo Asahi của Nhật Bản ngày 29/12 dẫn lời một quan chức Chính phủ ở vùng Viễn Đông của Nga cho biết Bắc Triều Tiên đã bày tỏ ý định gửi người lao động tới Nga bằng visa du học, hoặc visa học tâp, nghiên cứu ngắn hạn để tránh các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc.

Quan chức trên nhận định Mát-xcơ-va có thể sẽ đáp ứng yêu cầu của Bình Nhưỡng dù các biện pháp cấm vận miền Bắc vẫn còn hiệu lực.

Trả lời báo Asahi, quan chức trên còn cho biết tại thời kỳ đỉnh điểm, lao động Bắc Triều Tiên ở vùng Viễn Đông lên tới 16.000 người. Tuy nhiên, đa số lao động miền Bắc đã rút về nước đến ngày 22/12 vừa qua, thời điểm hết hạn cho hồi hương lao động Bắc Triều Tiên theo quy định của nghị quyết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, được biết, doanh nghiệp Bình Nhưỡng mở tại Nga để xuất khẩu lao động vẫn còn nguyên vẹn, những nhà hàng miền Bắc ở nội ô thành phố Vladivostok cũng chưa đóng cửa.

Báo Asahi còn cho biết Trung Quốc hiện vẫn đang tuyển dụng lao động Bắc Triều Tiên được cấp visa lưu trú ngắn hạn với mục đích du lịch, hoặc học tập nghiên cứu, dù đã hết hạn cho hồi hương lao động miền Bắc theo quy định của Hội đồng bảo an.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất