Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Hàn Quốc: "Động lực đối thoại Mỹ-Triều sẽ hồi sinh"

Tin tức2020-01-03
Ngoại trưởng Hàn Quốc:

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 2/1 bày tỏ tin tưởng động lực đối thoại Mỹ-Triều sẽ hồi sinh, và Hàn Quốc vẫn có tiếng nói với vai trò quan trọng là bên trung gian. 

Trả lời báo giới liên quan đến tuyên bố của Bắc Triều Tiên tại Hội nghị Ủy ban trung ương đảng Lao động vừa qua, để ngỏ sẽ rút lại cam kết ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), Ngoại trưởng Kang nhận định khó có thể kỳ vọng duy trì động lực đối thoại phi hạt nhân hóa miền Bắc nếu không có Hàn Quốc. Tức là Seoul đang đóng vai trò quyết định, nên phải không ngừng trao đổi với Mỹ cũng như Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Liên quan tới đàm phán "giảm nhẹ cấm vận miền Bắc", bà Kang Kyung-hwa cho rằng một khi tất cả các bên cùng chung tiếng nói thì sẽ tác động hiệu quả tới Bắc Triều Tiên.

Trước đó, phát biểu trong buổi họp mặt đầu năm tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Kang nhận định bài toán trong năm nay là vận dụng những nỗ lực đối thoại thời gian qua để chấm dứt tình trạng đối đầu trên bán đảo Hàn Quốc, tiến một bước dài để xây dựng nền hòa bình thực sự .

Bà Kang nhấn mạnh năm 2020 là kỷ niệm 70 năm nổ ra Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), nên phải là một năm hướng tới bán đảo Hàn Quốc hòa bình, không phải lo ngại chiến tranh nữa.

Ngoại trưởng Kang cho rằng cần tăng cường quan hệ ngoại giao với 4 cường quốc xung quanh bán đảo Hàn Quốc trên nền tảng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, thực hiện tầm nhìn "quốc gia cầu nối", tích cực đóng góp vào hòa bình thịnh vượng của quốc tế, khu vực Đông Bắc Á nói chung và bán đảo Hàn Quốc nói riêng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất