Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ủy ban tình báo: "Bắc Triều Tiên sẽ không chấp nhận đàm phán từ bỏ hạt nhân đổi lấy giảm nhẹ cấm vận”

Tin tức2020-01-07
Ủy ban tình báo:

Trả lời báo giới ngày 6/1, nghị sĩ Lee Eun-jae của đảng đối lập Hàn Quốc tự do, ủy viên cấp cao Ủy ban tình báo tại Quốc hội, cho biết cơ quan tình báo đã phân tích nội dung báo cáo của Hội nghị Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên, và kết luận rằng miền Bắc sẽ không chấp nhận đàm phán phi hạt nhân hóa theo phương hướng từ bỏ hạt nhân để được giảm nhẹ cấm vận. 

Theo nghị sĩ Lee Eun-jae, cơ quan tình báo nhận định thông qua báo cáo hội nghị lần này, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có vẻ đang xúc tiến mục tiêu xây dựng quốc phòng, không từ bỏ hạt nhân, củng cố năng lực răn đe hạt nhân, tăng cường năng lực quân sự.

Ngoài ra, các cơ quan tình báo cho biết đang theo dõi chặt chẽ khả năng Bình Nhưỡng phá vỡ cam kết ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Trong báo cáo gửi nghị sĩ Lee Eun-jae, cơ quan tình báo nhận định "vũ khí chiến lược mới" mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề cập có khả năng là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) phiên bản mới nhất. 

Ngoài ra, miền Bắc cũng có khả năng phát triển tên lửa ICBM có thể gắn đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập, có khả năng tự phân tách (MIRV). Công nghệ MIRV cho phép gắn nhiều đầu đạn hạt nhân trên một tên lửa để tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

Tuy nhiên, tại hội nghị lần này, miền Bắc được cho là đã không đề cập đến những phát biểu tiêu cực như "tấn công phủ đầu".

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất