Tổng thống đề xuất Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hợp tác, đối thoại trong năm 2020
Sáng 7/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới 2020 tại Phủ Tổng thống. Trong đó, Tổng thống nhấn mạnh tính cần thiết của việc tìm kiếm phương án thiết thực, nỗ lực vì thành công của đối thoại Mỹ-Triều, và tăng cường hợp tác liên Triều.
Tổng thống chỉ ra rằng vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc cần nỗ lực giải quyết chung của cộng đồng quốc tế, nhưng bên cạnh đó cũng có những việc có thể giải quyết bằng hợp tác liên Triều, qua đó đề xuất hai miền Nam-Bắc chân thành đối thoại và thảo luận.
Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh đàm phán Mỹ-Triều nhất định phải được tiếp tục, và Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington. Tổng thống đề xuất hai miền Nam-Bắc hợp tác ở khu vực tiếp giáp biên giới, tin tưởng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un cũng có chung quyết tâm với mình.
Ông Moon hy vọng hai miền không ngừng giao lưu, hợp tác ở lĩnh vực thể thao, tiếp tục thảo luận việc Bắc Triều Tiên tham gia Giải vô địch cử tạ Đông Á lần thứ nhất và Giải vô địch bóng bàn thế giới do Hàn Quốc đăng cai trong năm nay, và việc hai miền cùng tiến vào lễ khai mạc, hợp nhất thi đấu tại Olympic mùa hè Tokyo 2020.
Tổng thống nhấn mạnh Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) là nơi có giá trị lớn về lịch sử, sinh thái, hòa giải liên Triều và hòa bình. Tổng thống hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ hưởng ứng đề xuất của Hàn Quốc là đồng đăng ký DMZ trở thành di sản thế giới lên Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).
Năm 2020 là kỷ niệm 20 năm Tuyên bố chung liên Triều 15/6/2000. Tổng thống hy vọng hai miền Nam-Bắc sẽ cùng nỗ lực để tổ chức chung lễ kỷ niệm, cũng như Chủ tịch Kim Jong-un sớm thăm miền Nam. Tổng thống cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để nối lại hoạt động của khu công nghiệp liên Triều Gaesung, và tuyến du lịch tới núi Geumgang, miền Bắc.
Bên cạnh đó, ông Moon tuyên bố sẽ phát triển hơn nữa quan hệ đồng minh với Mỹ, tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Đối với Nhật Bản, Tổng thống cho rằng quan hệ song phương sẽ phát triển nhanh hơn nữa nếu Tokyo rút lại các quy chế xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao với Seoul.
Tổng thống cam kết sẽ cải thiện mạnh mẽ bất công mọi lĩnh vực trong đời sống người dân, để công bằng "bén rễ" toàn xã hội Hàn Quốc. Tổng thống tin tưởng một khi nền tảng pháp luật, chế độ được hoàn thiện, trong đó có Luật về thành lập Cơ quan điều tra cấp cao về tham nhũng vừa được thông qua tại Quốc hội, xã hội sẽ ngày một công bằng hơn, niềm tin trong xã hội sẽ được củng cố hơn nữa.
Trong năm nay, Chính phủ sẽ lan rộng tinh thần đổi mới ra toàn bộ nền kinh tế bằng cách hỗ trợ tăng trưởng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, mạo hiểm; bồi dưỡng ba lĩnh vực công nghiệp mới là chíp bán dẫn hệ thống, y sinh học, ô tô tương lai; và thiết lập nền tảng vững chắc cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Chính phủ sẽ đầu tư gấp đôi ngân sách để bồi dưỡng các doanh nghiệp hàng đầu thế giới ở lĩnh vực công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị. Về chính sách bất động sản, Tổng thống khẳng định quyết tâm kìm hãm các hành vi đầu cơ, ổn định thị trường, bảo vệ các nhà đầu tư có nhu cầu thực sự.
Trong năm ngoái, lao động có việc làm đã tăng thêm 280.000 người, tỷ lệ tuyển dụng cao kỷ lục, tỷ lệ tuyển dụng thanh niên cũng cao nhất trong 13 năm. Chất lượng tuyển dụng cũng đã được cải thiện. Trong năm nay, Chính phủ sẽ nỗ lực đẩy mạnh xu hướng này, đặc biệt là giải quyết vấn nạn việc làm ở nhóm 40 tuổi, "xương sống" của nền kinh tế và ngành chế tạo.
[Photo : YONHAP News]