Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Mỹ: "Đàm phán Mỹ-Triều vẫn còn hy vọng"

Tin tức2020-01-08
Ngoại trưởng Mỹ:

Trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định đàm phán Mỹ-Triều vẫn còn hy vọng. 

Ngoại trưởng Pompeo cho biết mặc dù đã có nhiều dự đoán khác nhau về "món quà Giáng sinh" của Bắc Triều Tiên, song trên thực tế, điều này đã không xảy ra. Washington vẫn đang hy vọng có thể thảo luận với Bình Nhưỡng về kế hoạch thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un.

Phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo được phân tích là nhằm hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích và cân nhắc lại nền tảng đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ có "hành động thực tế gây sốc".

Ngoài ra, liên quan đến vụ không kích của quân đội Mỹ khiến Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran, thiệt mạng, ông Pompeo cho biết mục đích của Mỹ trong vụ việc này là gây áp lực tối đa về ngoại giao, kinh tế và quân sự đối với Iran.

Ngoại trưởng Pompeo giải thích kể từ khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) tháng 5 năm 2018, Washington đã gây áp lực tối đa lên Iran bằng những nỗ lực ngoại giao với cộng đồng quốc tế và cấm vận kinh tế với quốc gia Trung Đông này.

Ông Pompeo cho biết Mỹ vẫn luôn tăng cường quan hệ đồng minh trong khu vực để đảm bảo có thể đối phó khi Tehran lựa chọn con đường tồi tệ. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ hy vọng Iran sẽ không thực hiện các vụ sát hại người Mỹ như những ngày vừa qua nữa.

Có thể nói, phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo nhằm giải thích rằng cái chết của Tướng Soleimani là đòn răn đe quân sự cao nhất của Mỹ với Iran. Ông Pompeo cũng để ngỏ Tổng thống Trump có thể sẽ có biện pháp đối phó cứng rắn như tuần trước nếu Tehran tiếp tục lựa chọn sai lầm.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, rốt cuộc chính sách của Mỹ đối với Iran chỉ nhằm bảo vệ tính mạng công dân Mỹ, cũng như phòng vệ và giữ gìn lãnh thổ quốc gia.

Từ trước đến nay, Mỹ vẫn gây áp lực với Bắc Triều Tiên và Iran thông qua đàm phán và phối hợp với cộng đồng quốc tế để cấm vận các nước này. Tuy nhiên, phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo về sử dụng yếu tố quân sự với Iran để bảo vệ lãnh thổ và an toàn tính mạng công dân Mỹ cho thấy Washington cũng có thể sử dụng phương án này để gây áp lực với Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất