Mỹ nhấn mạnh nghĩa vụ thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên
Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới ngày 7/1, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất tái khởi động dự án kết nối tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều, mở lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung và tuyến du lịch tới núi Geumgang, Bắc Triều Tiên.
Trả lời phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 8/1 về đề xuất của Tổng thống Moon, một quan chức Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các nước thành viên Liên hợp quốc phải thực thi đúng các nghị quyết cấm vận với Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an.
Trả lời câu hỏi của VOA rằng Washington có đồng ý với ý kiến mở cửa lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung và tuyến du lịch núi Geumgang có thể thúc đẩy phi hạt nhân hóa miền Bắc hay không, quan chức trên chỉ nói rằng Mỹ và Hàn Quốc đang hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Bắc Triều Tiên, phối hợp thực hiện triệt để các biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc. Điều này cho thấy Mỹ vẫn ưu tiên thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng.
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris trong bài phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã nhận định tiến triển quan hệ liên Triều phải bổ trợ cho tiến triển phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã phản ứng bằng lập trường nhấn mạnh Hàn Quốc là "nước đương sự" trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc.
[Photo : YONHAP News]