Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên mở cửa khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong

Tin tức2020-01-10
Bắc Triều Tiên mở cửa khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong

Bắc Triều Tiên đã mở cửa khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, đúng ngày sinh nhật Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un 8/1. 

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên ngày 10/1 đưa tin khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong đã được mở cửa trong niềm hân hoan và tiếng cười của người dân.

Theo đài truyền hình miền Bắc, tuyết rơi nhiều trong ngày 7/1 và 8/1 đã giúp các đường trượt tuyết thêm đẹp hơn. Tại đây, người dân có thể trải nghiệm trượt tuyết, trượt ván tuyết, trượt băng, và thưởng thức các loại trà cũng như món ăn truyền thống của dân tộc.

Ở miền Bắc, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong được xem là một trong những địa điểm quan trọng nhất đối với người đam mê thể thao như nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Kể từ năm đầu tiên nắm quyền 2012, Chủ tịch Kim Jong-un được cho là đã lên ý tưởng xây dựng khu trượt tuyết quy mô lớn ở khu vực Masikryong gần thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Công trình khởi công đầu năm 2013, và chính thức hoạt động ngày 31/12 cùng năm.

Nơi đây được trang bị những thiết bị giá thành cao nhập khẩu từ châu Âu, như máy tạo tuyết của Thụy Điển hay xe tạo tuyết của Ý. Điều này từng làm dấy lên tranh cãi là miền Bắc đã vi phạm lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là nơi diễn ra buổi tập luyện chung của các vận động viên trượt tuyết hai miền Nam-Bắc trước thềm Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.

Ngoài ra, khu du lịch nước nóng ở huyện Yangdok, tỉnh Nam Pyongan, một trong những dự án trọng điểm của Chủ tịch Kim Jong-un, cũng đã bắt đầu mở cửa cùng ngày 8/1.

Bình Nhưỡng hiện đang dồn sức nuôi dưỡng ngành công nghiệp du lịch, đối tượng không thuộc danh sách cấm vận, trong bối cảnh nguồn thu ngoại hối đang bế tắc bởi các lệnh trừng phạt cứng rắn của cộng đồng quốc tế.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất