Cố vấn đặc biệt Phủ Tổng thống: "Tổng thống Trump là hy vọng tốt nhất với Bắc Triều Tiên”
Trong bài bình luận bằng tiếng Anh đăng trên tờ Thời báo Hàn Quốc (Korea Times) ngày 10/1, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in nhận định nếu đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều tiếp tục bế tắc, Bắc Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với một "hành trình nguy hiểm", còn hơn cả nạn đói những năm 1990. Theo ông Moon, các bên liên quan cần suy xét cẩn trọng và thực tế, tiếp cận vấn đề phi hạt nhân hóa một cách linh hoạt.
Cố vấn Moon cho rằng Bắc Triều Tiên phải nhượng bộ thay vì kiên quyết không đối thoại trừ khi Mỹ rút lại hoàn toàn chính sách thù địch với nước này. Ông Moon kêu gọi miền Bắc quay lại bàn đàm phán với Mỹ để thảo luận các nghị sự cụ thể.
Cố vấn Phủ Tổng thống nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Stephen Biegun, và Ngoại trưởng Mike Pompeo là "hy vọng tốt nhất" mà Bắc Triều Tiên có thể dựa vào, và miền Bắc không được bỏ qua cơ hội đối thoại này.
Ông Moon cho rằng chủ trương "phi hạt nhân hóa trước, bù đắp sau" của Mỹ sẽ không hiệu quả, và Washington cần đối phó với vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách linh hoạt hơn.
Về dự thảo nghị quyết đề nghị nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên mà Trung Quốc và Nga trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gần đây, Cố vấn Moon cho rằng dự thảo này còn thiếu sót, như không ép buộc Bắc Triều Tiên phải có bước đi phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Mỹ cũng cần cân nhắc tới dự thảo này để có thể tạo bàn đạp nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.
Theo ông Moon, mặc dù Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tự lực cánh sinh về kinh tế để đột phá toàn diện khỏi cục diện cấm vận hiện nay, nhưng điều này không hề dễ dàng, và miền Bắc sẽ phải tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga để được hai nước này hậu thuẫn về kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc cần tích cực phát huy vai trò của mình hơn nữa để cải thiện cục diện khó khăn hiện nay, như xúc tiến dự án kết nối đường sắt liên Triều, hợp tác với cộng đồng quốc tế để chuyển đổi Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trở thành "Khu vực hòa bình quốc tế".
[Photo : YONHAP News]