Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ đi theo con đường riêng

Tin tức2020-01-13

Bắc Triều Tiên đã đưa ra lập trường chỉ một ngày sau khi Chính phủ Hàn Quốc chuyển lời chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. 

Bắc Triều Tiên ngày 11/1 đã ra văn bản dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-kwan, khẳng định quan hệ thân thiết giữa lãnh đạo Mỹ-Triều vẫn đang tốt đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm cá nhân, nên sẽ thật "ngu xuẩn" nếu kỳ vọng đối thoại Mỹ-Triều sẽ được nối lại dựa trên mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo.

Văn bản trên còn cho biết miền Bắc sẽ đi theo con đường của riêng nước này. Bình Nhưỡng sẽ không thực hiện lại một cuộc đàm phán nhằm tháo dỡ các cơ sở hạt nhân để được giảm nhẹ cấm vận tương tự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2 năm ngoái.

Bắc Triều Tiên nhấn mạnh đối thoại Mỹ-Triều chỉ diễn ra khi Washington chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nước này biết rõ Mỹ chưa chuẩn bị sẵn sàng, và cũng không thể làm được việc đó.

Bên cạnh đó, miền Bắc cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên cho biết đã nhận được thư tay trực tiếp từ Tổng thống Mỹ, trước khi Seoul gửi công văn khẩn về thông điệp chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Bình Nhưỡng cho rằng có vẻ Seoul đang nỗ lực tăng cường vai trò trung gian thúc đẩy quan hệ Mỹ-Triều, nhưng đây là một động thái khá khiếm nhã, nên Hàn Quốc cần cẩn trọng hơn trong vấn đề này.

Trước đó, Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đã phát sóng phim tài liệu thời lượng 2 tiếng 20 phút về những hoạt động của Chủ tịch Kim Jong-un trong năm ngoái. Trong phim có nội dung tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba tại Bàn Môn Điếm tháng 6 năm ngoái, miền Bắc đã thể hiện lập trường với Tổng thống Trump là sẽ không đơn phương nhượng bộ để được gỡ bỏ cấm vận.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất