Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Hàn Quốc thảo luận vấn đề Bắc Triều Tiên, eo biển Hormuz tại Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ

Tin tức2020-01-15

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo ngày 14/1 (giờ địa phương) đã tổ chức hội đàm, thảo luận các mối quan tâm chung của hai bên như những vấn đề nổi cộm trong quan hệ đồng minh, tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Trung Đông. 

Trong 50 phút hội đàm, lãnh đạo ngoại giao hai nước đã trao đổi ý kiến nhằm tiếp tục phối hợp song phương để đưa Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán, trong bối cảnh cánh cửa đối thoại Mỹ-Triều vẫn chưa khép lại.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai Ngoại trưởng tái xác nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa đồng minh Hàn-Mỹ trong vấn đề miền Bắc, đánh giá cao sức mạnh bền vững của đồng minh, nhấn mạnh mối liên hệ giữa chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Washington với "chính sách phương Nam mới" của Seoul.

Liên quan tới vấn đề nổi cộm nhất của Mỹ hiện nay là gây sức ép lên Iran, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Kang đã lắng nghe Ngoại trưởng Pompeo bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc cùng tham gia bảo vệ eo biển Hormuz.

Bà Kang cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc phương án đóng góp, bởi vấn đề bảo vệ tính mạng, tài sản và doanh nghiệp Hàn Quốc là hết sức quan trọng.

Nhiều dự đoán cho rằng cùng thời điểm này, Mỹ cũng đề cập vấn đề cử binh tới eo biển Hormuz tại vòng đàm phán chia sẻ quân sự Hàn-Mỹ đang diễn ra ở Washington.

Cùng ngày 14/1, Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật cũng đã thảo luận phối hợp giữa ba bên liên quan tới những đe dọa khiêu khích của Bắc Triều Tiên gần đây, và phương án cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.

Cuối cùng, Ngoại trưởng Hàn-Nhật đã có cuộc gặp riêng, trao đổi ý kiến về chính sách giải quyết liên quan tới biện pháp hạn chế xuất khẩu mặt hàng công nghệ cao của Tokyo sang Seoul, và phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Trong bối cảnh tồn tại nhiều vấn đề nổi cộm giữa hai nước Hàn-Mỹ như hạt nhân miền Bắc và đàm phán chia sẻ chi phí quân sự, Chính phủ Seoul sẽ phải thận trọng cân nhắc nếu Washington vẫn gây sức ép yêu cầu cử binh tới eo biển Hormuz.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất