Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc: "Chính sách Bắc Triều Tiên nằm trong phạm vi quyền hạn của Hàn Quốc"

Tin tức2020-01-17
Chính phủ Hàn Quốc:

Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/1 nhấn mạnh chính sách Bắc Triều Tiên nằm trong phạm vi quyền hạn của Hàn Quốc.  

Đây được coi là phản ứng của Chính phủ đối với phát ngôn ngày 16/1 của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris rằng bất kể kế hoạch nào về miền Bắc của Hàn Quốc đều phải được nhóm làm việc Hàn-Mỹ thông qua nhằm tránh hiểu lầm, có thể khiến Mỹ áp đặt cấm vận.

Trong buổi họp báo định kỳ ngày 17/1, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết Đại sứ Harris không cần phải đưa ra phát biểu như trên. Thông qua nhiều kênh khác nhau, Mỹ đã nhiều lần thể hiện tôn trọng quyền hạn của Hàn Quốc trong chính sách với miền Bắc.

Một số ý kiến phân tích phát biểu trên của Đại sứ Harry mang hàm ý nếu Seoul xúc tiến du lịch khách lẻ tới miền Bắc, Washington có thể sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt.

Đại sứ Harris còn đánh giá tư tưởng của Tổng thống Moon có phần lạc quan nhằm tạo ra một tia hy vọng nào đó, song Hàn Quốc cần phải thảo luận với Mỹ khi hành động thực tế.

Nhiều ý kiến cũng chỉ trích việc Đại sứ Harris liên tiếp có những phát biểu tiêu cực về ý tưởng, chính sách của Chính phủ và Tổng thống Hàn Quốc là hành động không phù hợp.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất