Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên bổ nhiệm Ngoại trưởng mới

Tin tức2020-01-20

Bắc Triều Tiên đã bổ nhiệm cựu Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon làm Ngoại trưởng, và thông báo cho các Đại sứ quán nước ngoài đóng tại Bình Nhưỡng. 

Lý do ông Ri Son-kwon được chọn vào vị trí đứng đầu ngành ngoại giao của Bắc Triều Tiên là bởi ông không xuất thân từ ngành này.

Trong thời gian qua, chức Ngoại trưởng miền Bắc do ông Ri Yong-ho, nhà chiến lược ngoại giao hiểu biết sâu rộng về vấn đề Mỹ, đảm nhận.

Tân Ngoại trưởng Ri Son-kwon mặc dù thuộc Ủy ban Ngoại giao của Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc, nhưng lại có xuất thân từ quân đội. Ông là một chuyên gia về Hàn Quốc, từng đảm nhận chức Đại diện phía miền Bắc cho Hội đàm quân sự cấp chuyên viên liên Triều, và Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc, cơ quan tuyên truyền đối với miền Nam của Bắc Triều Tiên. Tân Ngoại trưởng Ri còn được biết đến là một người có những phát ngôn cứng rắn với phía miền Nam.

Có thể nói, việc bổ nhiệm tân Ngoại trưởng Ri Son-kwon là bước đi thể hiện lập trường của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un về việc tạo đột phá toàn diện khỏi cục diện cấm vận và tình trạng đối đầu kéo dài với Mỹ .

Bình Nhưỡng cũng được cho là đã thay thế ông Kim Hyung-jun, quan chức phụ trách khu vực Trung Đông và Nga, vào vị trí Phó Chủ tịch đảng Lao động kiêm Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc đảng Lao động. Đây là những vị trí ông Ri Su-yong từng đảm nhiệm.

Có vẻ miền Bắc sắp tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài để thông báo về việc thay thế chức Ngoại trưởng.

Nhiều ý kiến dự đoán trong thời gian tới, Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục bổ nhiệm mới vị trí Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất, tương đương Bộ trưởng Thống Nhất của Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất