Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ tái xác nhận lập trường ủng hộ của Washington với chính sách cải thiện quan hệ liên Triều của Seoul

Tin tức2020-01-20
Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ tái xác nhận lập trường ủng hộ của Washington với chính sách cải thiện quan hệ liên Triều của Seoul

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 17/1 (giờ địa phương) đã có buổi gặp gỡ với các đặc phái viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ. 

Trưởng đoàn đàm phán Lee cho biết trong cuộc họp đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ ngày 16/1 (giờ địa phương), hai bên đã tái xác nhận lập trường ủng hộ của Chính phủ Mỹ về phương án cải thiện quan hệ liên Triều, liên quan tới dự án du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc. Đồng thời, hai bên cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Lee, quan điểm của Washington là ủng hộ những nỗ lực của Seoul nhằm cải thiện quan hệ liên Triều. Dựa trên nền tảng này, hai nước sẽ thảo luận lập trường của mỗi bên để đưa ra ý kiến chung. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Lee giải thích lập trường ủng hộ của Chính phủ Mỹ là dựa trên nguyên tắc.

Liên quan tới phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris rằng dự án du lịch khách lẻ tới miền Bắc phải được tiến hành thông qua cơ chế đàm phán cấp chuyên viên Hàn-Mỹ, các quan chức Chính phủ Mỹ cho rằng Seoul có vẻ đang hiểu sai mục đích trong phát biểu của Đại sứ Harris. Ý của Đại sứ Harris là sẽ tốt hơn nếu dự án trên được thảo luận trên nền tảng phối hợp Hàn-Mỹ, bởi du lịch khách lẻ tới miền Bắc không vi phạm cấm vận, song nếu công dân Hàn Quốc mang các sản phẩm điện tử sang miền Bắc thì có thể sẽ bị thiệt hại. Do đó, vấn đề này cần được bàn bạc thông qua cơ chế thảo luận cấp chuyên viên Hàn-Mỹ.

Ngoài ra, dự án du lịch khách lẻ tới Bắc triều Tiên cũng cần được thảo luận với Bình Nhưỡng, nên Bộ Thống nhất cần đề xuất kế hoạch cụ thể.

Trưởng đoàn đàm phán Lee Do-hoo nhấn mạnh động lực đàm phán Mỹ-Triều hiện đang yếu dần. Do đó, nếu tour du lich khách lẻ tới miền Bắc có thể trở thành phương án hợp tác liên Triều trong khuôn khổ cấm vận, thì sẽ có khả năng tạo xung lực đối thoại mới cho Washington và Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất