Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Máy bay trinh sát chuyên thăm dò hạt nhân của Mỹ bay trên không phận khu vực biển phía Đông

Tin tức2020-01-22
Máy bay trinh sát chuyên thăm dò hạt nhân của Mỹ bay trên không phận khu vực biển phía Đông

Máy bay trinh sát đặc biệt chuyên thăm dò hạt nhân của Mỹ đã bay trên không phận khu vực biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc, khiến dư luận đặt câu hỏi động thái này của Washington phải chăng là nhằm theo dõi xu hướng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. 

Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots ngày 22/1 cho biết máy bay trinh sát Constant Phoenix (WC-135W) của Không quân Mỹ đã cất cánh tại căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa (Nhật Bản) lúc 8 giờ 25 phút sáng 21/1 (giờ Hàn Quốc), bay đến không phận vùng biển phía Đông.

Máy bay WC-135W được cho là đã đến căn cứ không quân Kadena vào tuần trước. Thân máy bay có gắn thiết bị dạng động cơ để lấy mẫu khí quyển, nhằm thăm dò các vật chất phóng xạ. Khi giảm nhiệt độ bên trong thiết bị hút thành phần không khí của máy bay trinh sát xuống dưới âm 50 độ C, vật chất hạt nhân trong không khí sẽ bám chặt vào thiết bị.

Khi xảy ra vụ nổ hạt nhân, các nguyên tử sẽ vỡ ra, giải phóng các đồng vị phóng xạ Xenon (XE-135), Krypton (Kr-185), và Caesium (Cs-137). Thiết bị trên sẽ thu thập các vật chất này để đo lường và xác định có vụ thử nghiệm hạt nhân nào xảy ra hay không, cũng như phân loại xem đó là bom hydro, plutonium hay uranium làm giàu.

Kể từ khi miền Bắc thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất lần thứ nhất tháng 10 năm 2006, máy bay trinh sát Mỹ đã được huy động tới không phận trên biển phía Đông để thu thập các đồng vị phóng xạ. WC-135W còn có vai trò chính là theo dõi rò rỉ phóng xạ trong vụ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Liên Xô năm 1986.

Dựa vào hoạt động của máy bay trinh sát WC-135W trong quá khứ, lần này có vẻ quân đội Mỹ đã thu thập thành phần khí quyển để quan sát khả năng miền Bắc có khôi phục hoạt động bãi thử nghiệm hạt nhân xã Pyunggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong mà nước này đã cho đóng cửa hay không.

Tại Hội nghị giải trừ quân bị ngày 21/1 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Tham tán Ju Yong-chol thuộc Văn phòng đại diện của miền Bắc tại Liên hợp quốc cho rằng tham vọng của Mỹ là muốn làm tê liệt hệ thống chính trị và sự phát triển của miền Bắc. Nếu Washington vẫn duy trì thái độ này thì sẽ không thể phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất