Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên chính thức xác nhận thay thế Ngoại trưởng

Tin tức2020-01-24
Bắc Triều Tiên chính thức xác nhận thay thế Ngoại trưởng

Bắc Triều Tiên ngày 23/1 đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm cựu Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon làm tân Bộ trưởng Ngoại giao.   

Đài truyền hình trung ương miền Bắc cùng ngày đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã tổ chức tiệc chiêu đãi quan chức ngoại giao thường trú của các nước tại Bình Nhưỡng nhân dịp Tết Nguyên đán, trong đó có sự tham dự của Ngoại trưởng Ri Son-kwon.

Ngày 11/1, Bắc Triều Tiên từng thông báo với Đại sứ quán các nước tại Bình Nhưỡng về việc thay thế Ngoại trưởng Ri Yong-ho bằng ông Ri Son-kwon, nhưng đây là lần đầu tiên truyền thông miền Bắc chính thức xác nhận điều này.

Đây là hoạt động chính thức đầu tiên của tân Ngoại trưởng Ri Son-kwon, mang tính chào hỏi quan chức ngoại giao các nước. Tân Ngoại trưởng được cho là đã trình bày về chính sách đối ngoại và ngoại giao với Mỹ, lập trường nguyên tắc của miền Bắc mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã nêu ra trong Hội nghị toàn thể đảng Lao động cuối năm ngoái.

Ông Ri Son-kwon cũng đã đề cập tới quyết tâm tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn để đột phá khỏi cục diện cấm vận của Chính phủ miền Bắc.

Cuối năm ngoái, nhân Hội nghị toàn thể đảng Lao động, Bắc Triều Tiên đã bãi nhiệm toàn bộ các vị trí phụ trách quan hệ quốc tế, như cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho, cựu Thứ trưởng Ri Su-yong, qua đó cải tổ bộ máy ngoại giao.

Sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội hồi tháng 2 năm ngoái, miền Bắc đã quy trách nhiệm cho các quan chức phụ trách quan hệ với miền Nam, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong-chol. Điều này cho thấy những nhà ngoại giao kỳ cựu là cựu Bộ trưởng Ri Yong-ho và cựu Thứ trưởng Ri Su-yong cũng bị truy cứu trách nhiệm.

Một số ý kiến phân tích dù Bắc Triều Tiên một mặt tuyên bố đường lối cứng rắn với Mỹ, nhưng mặt khác lại đang cải tổ bộ máy ngoại giao nhằm tìm kiếm bước đột phá tình hình.

Ông Ri Son-kwon là cánh tay phải của ông Kim Yong-chol từ khi còn là quan chức quân đội, có vai trò chủ chốt trong hội đàm quân sự liên Triều. Năm 2016 khi ông Kim Yong-chol chuyển sang vị trí mới tại đảng Lao động, ông này phụ trách các dự án với miền Nam, sau đó nhanh chóng được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất