Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Trang web Mỹ đánh giá cao năng lực ngoại giao của Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-01-31
Trang web Mỹ đánh giá cao năng lực ngoại giao của Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Trang web "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ ngày 30/1 (giờ địa phương) phân tích Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dù giống ông và cha mình là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, nhưng phát triển hơn về năng lực ngoại giao.  

Trang web này đặc biệt chú ý tới chiến lược mới nhắm vào Mỹ trong năm nay mà ông Kim Jong-un đề ra tại Hội nghị toàn thể đảng Lao động miền Bắc tháng 12 năm ngoái. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un tuyên bố quay lại chiến lược phát triển song song kinh tế và quân sự, kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng, vượt qua thời kỳ cấm vận của cộng đồng quốc tế.

Trang web "Vĩ tuyến 38 độ Bắc" phân tích sự thay đổi chiến lược này không chỉ là màn dạo đầu về thay đổi trong đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao miền Bắc, mà còn là dấu hiệu về một sự "tiến hóa" trong phong cách lãnh đạo và tính linh hoạt của ông Kim Jong-un trong năm cầm quyền thứ 9, điều không thể thấy ở hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hay Kim Jong-il.

Trang web phân tích ông Kim Jong-un là một nhà lãnh đạo chiến lược và đang ngày càng trưởng thành hơn. Ông thừa hưởng tính cách tàn nhẫn, coi thường nhân quyền từ ông và cha mình, điển hình là vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ năm 2017, vụ thanh trừng người chú họ Jang Song-thaek năm 2013, nhưng không có vụ việc nào lớn như thời ông, cha. 

Khi thực hiện các chuyến thị sát, ông luôn ôm chặt người lao động, cười và chụp ảnh, tạo dáng cùng họ, khá giống với hình ảnh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un lên vị trí nhà lãnh đạo tối cao của miền Bắc khi tuổi đời còn trẻ, có năng lực ngoại giao, rất tin tưởng vợ và em gái, hay đưa hai người tới các sự kiện quốc tế. Ngoài ra, ông thường suy xét cẩn trọng, có chiến lược thay vì đưa ra quyết định bốc đồng. Trên thực tế, trong năm 2018, 2019, nhà lãnh đạo Kim đã thăm Trung Quốc, Nga, Singapore, Việt Nam, tích cực triển khai nhiều hoạt động ngoại giao, thu hút sự chú ý của thế giới.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn thể đảng Lao động, ông Kim Jong-un đã cảnh báo thay đổi cách tiếp cận về mặt ngoại giao với Mỹ, nhưng sau đó lại rất tiết chế, nhẫn nại, không nối lại thử nghiệm hạt nhân hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Miền Bắc đe doạ sẽ tặng Mỹ một "món quà Giáng sinh", nhưng cũng đã không có động thái nào đặc biệt.

Sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái, ông Kim đã thể hiện sự thất vọng sâu sắc nhưng vẫn kiềm chế công kích Tổng thống Donald Trump.

Trong thời gian tới, ông Kim Jong-un được cho là sẽ không kích động Tổng thống Donald Trump, mà sẽ theo dõi tình hình vụ luận tội ông Trump, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và đàm phán thương mại Mỹ-Trung để lên chiến lược.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất