Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng đề cập khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba

Tin tức2020-02-06

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/2 (giờ địa phương) đã đọc Thông điệp liên bang lần thứ ba. Lần đầu tiên trong bài phát biểu dài gần hai tiếng, ông Trump đã không hề nhắc tới Bắc Triều Tiên.

Nhiều bình luận cho rằng dựa vào diễn biến quan hệ Mỹ-Triều gần đây, Tổng thống Trump thật sự không có điều gì liên quan tới miền Bắc để nói tới. Cũng có khả năng ông Trump ưu tiên phát biểu những nội dung quan trọng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Tuy nhiên, phát biểu tại buổi diễn thuyết có sự tham gia của Đại sứ các nước đồng minh một ngày sau đó (5/2), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien đã đề cập tới khả năng Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba.

Ông O'Brien nhấn mạnh nếu đây là một việc làm đúng đắn vì người dân nước Mỹ, Tổng thống Trump sẽ hoàn toàn không cân nhắc tới tình hình chính trị trong nước. Điều này có nghĩa là song song với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống trong năm nay, Mỹ vẫn muốn xúc tiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều bất chấp quan hệ hai nước đang trong tình trạng bế tắc.

Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng hy vọng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sẽ được nối lại tại Thụy Điển. Tức là Bình Nhưỡng phải quay lại bàn đàm phán trước thì mới có thể cùng Washington lên kế hoạch cho Hội nghị thượng đỉnh song phương.

Cố vấn O'Brien cũng tiếp tục kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giữ cam kết phi hạt nhân hóa đã được lãnh đạo Mỹ-Triều nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ nhất ở Singapore. Đồng thời, ông O'Brien cũng nhấn mạnh Washington sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đàm phán ngoại giao với Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất