Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ cử máy bay trinh sát đặc biệt tác chiến gần biên giới liên Triều

Tin tức2020-02-06
Mỹ cử máy bay trinh sát đặc biệt tác chiến gần biên giới liên Triều

Ngày 6/2, máy bay trinh sát đặc biệt Guardrail (RC-12X) của Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã tác chiến trên không phận gần thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon.

Trang theo dõi hàng không "SR Airband & Aviation" cho biết máy bay trinh sát RC-12X cùng ngày đã cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ ở thành phố Osan (tỉnh Gyeonggi), bay qua thành phố Icheon (cùng tỉnh) tới khu vực thành phố Chuncheon, Sokcho (tỉnh Gangwon).

RC-12X trực thuộc Tiểu đoàn thăm dò và phân tích thông tin hàng không, Quân đoàn 8, Lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc. Tại đây có tổng cộng 5 chiếc RC-12X, nhưng truyền thông năm ngoái đưa tin Mỹ đã bố trí thêm 5 chiếc nữa. Đây là lần đầu tiên trong năm nay máy bay trinh sát đặc biệt của Mỹ bật thiết bị định vị khi đang tác chiến.

RC-12X là loại máy bay thu thập thông tin tình báo điện tử, thực thi nhiệm vụ cung cấp thông tin về mục tiêu tấn công theo thời gian thực cho đơn vị tác chiến trên chiến trường, giúp đẩy cao tối đa hiệu quả tác chiến.

Một số ý kiến nhận định Mỹ điều động máy bay trinh sát này nhằm theo dõi các động thái của miền Bắc, trong bối cảnh dịch virus corona đang lây lan mạnh trên toàn thế giới. Mặc dù Bắc Triều Tiên đã công bố chính thức vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm virus nào, nhưng nhiều ý kiến đang hoài nghi về khả năng virus đã xâm nhập vào miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất