Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Gần một nửa thanh niên Mỹ tán thành huy động quân sự khi Bắc Triều Tiên xâm chiếm Hàn Quốc

Tin tức2020-02-06
Gần một nửa thanh niên Mỹ tán thành huy động quân sự khi Bắc Triều Tiên xâm chiếm Hàn Quốc

Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu (CCGA) của Mỹ ngày 4/2 (giờ địa phương) đã công bố kết quả khảo sát dưới sự hỗ trợ của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF), tiến hành với 2.059 công dân Mỹ trên 18 tuổi.

Theo đó, 49% người được hỏi thuộc thế hệ Millennials (những người sinh từ năm 1981 tới năm 1996) tán thành sự huy động của quân đội Mỹ nếu Bắc Triều Tiên xâm chiếm Hàn Quốc.

Tỷ lệ ủng hộ sử dụng vũ trang giảm dần theo độ tuổi, với thế hệ "im lặng" (sinh từ năm 1928 tới 1945) là 76%, thế hệ "baby boom" (sinh trong giai đoạn bùng nổ dân số 1946-1964) là 65%, và thế hệ X (sinh từ năm 1965 tới 1980) là 56%.

Báo cáo trên cho biết thế hệ "baby boom" và thế hệ "im lặng" khi còn trẻ đều hoàn toàn phản đối, tuy nhiên do mối đe dọa từ miền Bắc ngày càng lớn, họ đã chuyển sang ủng hộ Mỹ huy động quân sự.

Ngoài ra, nhận định của từng thế hệ về những yếu tố có thể đe dọa tới lợi ích cốt lõi của nước Mỹ cũng khác nhau. Chỉ có 55% thế hệ Millennials trả lời là chương trình hạt nhân của miền Bắc. Trong khi đó, tỷ lệ này ở thế hệ X là 64%, thế hệ "baby boom" là 63% và thế hệ "im lặng" là 65%.

62% thế hệ Millenmials, 54% thế hệ X, 51% thế hệ "baby boom" và 38% thế hệ "im lặng" cho rằng biến đổi khí hậu là yếu tố đe dọa.
 
Hầu hết các thế hệ đều bày tỏ quan ngại sâu sắc tới các vụ tấn công mạng và khủng bố quốc tế.

Cuộc khảo sát được tiến hành qua mạng trực tuyến từ ngày 7/7 tới 20/7 năm ngoái, sai số trong khoảng 2,3%.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất