Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ ủng hộ viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên đối phó với corona-19

Tin tức2020-02-14
Mỹ ủng hộ viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên đối phó với corona-19

Trong một thông cáo ngày 13/2 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh Mỹ ủng hộ những nỗ lực của các tổ chức viện trợ trong nước và quốc tế nhằm giúp Bắc Triều Tiên đối phó và kiểm soát sự lây lan của dịch corona-19. Washington sẵn sàng phê chuẩn nhanh để các tổ chức này có thể hỗ trợ cho Bình Nhưỡng.

Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra lập trường chính thức về dịch corona-19 tại Bắc Triều Tiên. Suốt thời gian qua, miền Bắc luôn khẳng định nước này chưa xuất hiện ca nhiễm corona-19 nào. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng cho biết chưa nhận được báo cáo ca nhiễm bệnh từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, dư luận không tránh khỏi hoài nghi về báo cáo của miền Bắc. Trong bối cảnh trên, việc Mỹ ra thông cáo khẳng định sẽ tích cực ủng hộ viện trợ nhân đạo cho miền Bắc đối phó với dịch corona-19 được cho là khá hiếm thấy. 

Trước đó, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn cấm vận để viện trợ cho Bắc Triều Tiên đối phó với dịch bệnh. Thông cáo trên của Bộ Ngoại giao Mỹ có thể coi như câu trả lời của Nhà Trắng. Động thái mềm mỏng này của Washington được phân tích là nhằm kéo Bắc Triều Tiên quay lại bàn đối thoại sau một thời gian dài đàm phán rơi vào bế tắc. Kể từ sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái, Mỹ liên tục ngỏ ý nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng tỏ thái độ khá lạnh nhạt, nêu điều kiện là Washington phải rút lại các chính sách thù địch với nước này trước.

Mỹ một mặt tuyên bố duy trì nguyên tắc gây sức ép tối đa với miền Bắc, mặt khác lại thể hiện thái độ tích cực trong vấn đề viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon Jae-in tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump từng đánh giá Chính phủ Hàn Quốc viện trợ gạo cho Bắc Triều Tiên là một biện pháp tích cực và hết sức kịp thời.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất