Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng chỉ trích chính sách với Bắc Triều Tiên của Tổng thống Trump

Tin tức2020-02-14
Cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng chỉ trích chính sách với Bắc Triều Tiên của Tổng thống Trump

Cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly, từng bị Tổng thống Trump cách chức năm 2018, khẳng định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tuyệt đối không từ bỏ hạt nhân, đồng thời chỉ trích chính sách với miền Bắc của ông Trump.

Ông John Kelly từng được bố trí tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018. Mặc dù bị cách chức cuối năm đó, nhưng ông này không hề đề cập gì về Bắc Triều Tiên. Hơn một năm sau, cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng lại chỉ trích gay gắt chính sách với miền Bắc của Chính phủ Tổng thống Trump khi diễn thuyết tại Đại học Drew, bang New Jersey, ngày 12/2 (giờ địa phương).

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin ông Kelly phát biểu rằng Tổng thống Trump đã nỗ lực để phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên nhưng không thành công. Ngay từ đầu, Chủ tịch Kim Jong-un chỉ có ý định biến Mỹ thành trò đùa, chứ tuyệt đối không từ bỏ hạt nhân.

Ông John Kelly vốn là một tướng thủy quân lục chiến 4 sao của Mỹ, bị cách chức sau khi bất đồng với Tổng thống Donald Trump về chính sách xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Sau cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, nay tới lượt cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng lên tiếng chỉ trích chính sách với miền Bắc của ông Trump. Việc Mỹ liên tục thay đổi nhân sự phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên cho thấy triển vọng đàm phán Mỹ-Triều không mấy sáng sủa.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất