Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên hợp quốc hối thúc Bắc Triều Tiên trao trả 11 người mất tích trong vụ bắt cóc máy bay 1969

Tin tức2020-02-14
Liên hợp quốc hối thúc Bắc Triều Tiên trao trả 11 người mất tích trong vụ bắt cóc máy bay 1969

Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đang hối thúc Bắc Triều Tiên trao trả 11 người mất tích trong vụ bắt cóc máy bay của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air năm 1969.

OHCHR ngày 13/2 (giờ địa phương) đã ra thông cáo, nhấn mạnh các gia đình đã chờ đợi suốt 50 năm ròng rã mà không có tin tức gì về người thân. Cơ quan này yêu cầu miền Bắc nhanh chóng cung cấp thông tin những người này còn sống hay đã chết, và cho phép trao đổi tự do với gia đình.

Được biết, các ủy viên của OHCHR đã gửi thư cho Chính phủ miền Bắc, bày tỏ lo ngại sâu sắc về vấn đề này.

Ngày 11/12/1969, máy bay của hãng hàng không Korea Air cất cánh từ sân bay Gimpo tới Gangneung đã bị gián điệp của Bắc Triều Tiên cướp quyền kiểm soát chỉ 10 phút sau khi cất cánh, sau đó đổi hướng bay sang Bắc Triều Tiên. 

Trước sức ép chỉ trích của cộng đồng quốc tế, ngày 14/2/1970, Bắc Triều Tiên đã trao trả 39 trên tổng số 50 người gồm hành khách và phi hành đoàn, 11 người vẫn chưa rõ tung tích.

Ngày 14/2/2020 là tròn 50 năm ngày miền Bắc trao trả các nạn nhân, nên Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đã ra thông cáo hối thúc chính quyền miền Bắc trao trả những nạn nhân mất tích.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất