Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên nhập khẩu 12 con ngựa thuần chủng từ Nga trong năm ngoái

Tin tức2020-02-18

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 17/2 (giờ địa phương) dẫn tài liệu của cơ quan hải quan Nga cho biết trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã nhập khẩu 12 con ngựa thuần chủng từ Nga, trị giá hơn 75.000 USD.

Từ năm 2010 tới năm ngoái, nước này đã nhập khẩu ít nhất 138 con ngựa từ Nga, tương đương hơn 580.000 USD.

Truyền thông miền Bắc từng hai lần công bố hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng lên núi Baekdu (Bạch Đầu) hồi tháng 10 và tháng 12 năm ngoái. Khi đó, truyền thông nước này miêu tả chuyến thăm núi Baekdu của Chủ tịch Kim là một "sự kiện tầm vóc lịch sử". Các hoạt động này của Chủ tịch Kim Jong-un được phân tích là nhằm nêu bật hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ với dân chúng, từ đó củng cố đoàn kết nội bộ. 

Một điểm đáng chú ý là nước này nhập khẩu ngựa trong khi vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn thu ngoại tệ, cụ thể là một loạt các nhà hàng miền Bắc tại nước ngoài phải đóng cửa, lao động bị trục xuất về nước bởi lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.

Một chuyên gia Nga cho biết, lâu nay Bắc Triều Tiên mua ngựa từ trang trại ngựa ở khu vực Altai, cao nguyên Siberia, qua đó phỏng đoán những con ngựa miền Bắc nhập khẩu trong năm ngoái là giống ngựa Orlov được nuôi tại đây.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất