Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất: "Cân nhắc tình hình bán đảo Hàn Quốc để quyết định về hợp tác y tế liên Triều”

Tin tức2020-03-06
Bộ Thống nhất:

Trả lời báo giới về định hướng tiếp theo của Chính phủ sau bức thư của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gửi Tổng thống Moon Jae-in và khả năng xúc tiến hợp tác y tế liên Triều, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Hye-sil ngày 6/3 cho biết Chính phủ sẽ cân nhắc tổng hợp tình hình dịch corona-19 và tình hình bán đảo Hàn Quốc để ra quyết định. 

Bộ Thống nhất khẳng định Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì lập trường cơ bản là cần hợp tác phòng dịch liên Triều. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Seoul vẫn chưa nhận được đề nghị hỗ trợ từ Bình Nhưỡng, và hai miền Nam-Bắc cũng chưa thảo luận cụ thể về vấn đề hợp tác liên Triều.

Bộ Thống nhất nhấn mạnh bức thư của ông Kim Jong-un mang tính chất an ủi người dân Hàn Quốc đang gặp khó khăn vì dịch corona-19, không nên liên hệ bức thư với bài phát biểu chỉ trích Phủ Tổng thống Hàn Quốc dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong ngày 4/3.

Chính phủ Hàn Quốc giữ lập trường không đổi là nỗ lực sớm nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa, xúc tiến lộ trình bán đảo Hàn Quốc, trên tinh thần đối thoại, tôn trọng lẫn nhau.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/3 cho biết một ngày trước, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư cho Tổng thống Moon Jae-in. Trong thư, ông Kim Jong-un an ủi người dân Hàn Quốc đang phải chiến đấu với dịch corona-19, tin tưởng Seoul nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh, và hy vọng đồng bào miền Nam giữ gìn sức khỏe.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất