Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul hoan nghênh lãnh đạo Mỹ-Triều trao đổi thư từ về dịch corona-19

Tin tức2020-03-23
Seoul hoan nghênh lãnh đạo Mỹ-Triều trao đổi thư từ về dịch corona-19

Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Hye-sil trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23/3 bày tỏ hoan nghênh việc lãnh đạo thượng đỉnh Mỹ-Triều trao đổi thư từ về dịch corona-19, cho biết Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi sau những động thái tích cực của Mỹ, liệu Chính phủ Hàn Quốc có chủ động đề xuất hợp tác phòng dịch với Bắc Triều Tiên hay không, bà Cho chỉ đưa ra lập trường thận trọng, cho biết sẽ cân nhắc tổng hợp các yếu tố, như tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, xu hướng viện trợ của cộng đồng quốc tế.

Phó phát ngôn viên Cho cho biết trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm phong trào giành độc lập kháng Nhật 1/3, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh tính cần thiết của hợp tác xuyên quốc gia, đối phó với mối uy hiếp an ninh phi truyền thống như đại dịch corona-19. Chính phủ Hàn Quốc giữ lập trường không đổi là cần hợp tác liên Triều trên khía cạnh nhân đạo, vì sự an toàn, sức khỏe của người dân hai miền.

Về việc một số hãng truyền thông đưa tin Bắc Triều Tiên đã đề nghị miền Nam hỗ trợ bộ kit xét nghiệm corona-19 thông qua các tổ chức trong nước, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất cho biết chưa có tổ chức dân sự nào đủ điều kiện chính thức đề nghị hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên về vật tư phòng dịch. Theo bà Cho, điều kiện cần thỏa mãn ở đây là "tài chính" và "con đường vận chuyển vật tư".

Phó phát ngôn viên Cho cho biết tới thời điểm hiện tại, Bắc Triều Tiên chưa chính thức đề nghị Chính phủ miền Nam hỗ trợ phòng dịch, hai bên cũng chưa hề thảo luận cụ thể về việc hợp tác ứng phó với dịch corona-19.

Sáng 22/3, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un, ra văn bản cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tay cho nhà lãnh đạo miền Bắc, ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng trong công tác phòng dịch corona-19.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất