Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ bay trên không phận Hàn Quốc ngày 29/3

Tin tức2020-03-30
Máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ bay trên không phận Hàn Quốc ngày 29/3

Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots ngày 30/3 cho biết máy bay trinh sát EP-3E của Hải quân Mỹ đã bay trên không phận Seoul và khu vực lân cận thủ đô một ngày trước, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa thực hiện vụ phóng "pháo phản lực siêu lớn" sáng cùng ngày. 

Aircraft Spots không tiết lộ cụ thể thời gian, song nhiều ý kiến dự đoán máy bay trinh sát của Mỹ đã tác chiến đúng lúc miền Bắc thực hiện vụ phóng vũ khí.

Máy bay EP-3E có chức năng trinh sát và thu thập thông tin tín hiệu, có thể nhận diện và phân tích tất cả các tín hiệu trên mặt đất và trên không.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 29/3 cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan (tỉnh Gangwon) về vùng biển phía Đông vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng cùng ngày.

Ngày 30/3, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, đưa tin một ngày trước, Viện khoa học quốc phòng nước này đã thực hiện vụ phóng thử nghiệm nhằm kiểm tra một lần nữa đặc tính kỹ thuật - chiến thuật của pháo phản lực siêu lớn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất