Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Lệnh cấm vận 24/5/2010 đối với Bắc Triều Tiên đã không còn hiệu quả"
Trong cuộc họp thường kỳ ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yeo Sang-ki cho biết Lệnh cấm vận 24/5/2010 với Bắc Triều Tiên do cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ban hành đã có nhiều thay đổi linh hoạt và ngoại lệ qua nhiều đời Tổng thống, nên không còn tính hiệu quả như mục đích ban đầu.
Lệnh cấm vận này là biện pháp trừng phạt của Chính phủ Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên sau khi nước này đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của hải quân Hàn Quốc vào tháng 3/2010.
Theo đó, các biện pháp trừng phạt nhắm tới kinh tế miền Bắc đã được triển khai, bao gồm dừng hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên, không cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới vào miền Bắc.
Tuy nhiên, Chính phủ đã cho phép các chức sắc tôn giáo sang thăm Bình Nhưỡng từ năm 2011, đến năm 2013 lại linh hoạt nới lỏng chính sách qua hoạt động hợp tác lưu thông hàng hóa giữa ba nước Hàn-Triều-Nga trong khuôn khổ dự án Rajin-Khasan.
Đây là dự án khôi phục tuyến đường sắt dài 54 km nối thành phố Khasan ở khu vực biên giới phía Đông của Nga và cảng Rajin của Bắc Triều Tiên, đồng thời hiện đại hóa cảng biển này. Bắc Triều Tiên đã đề xuất dự án này từ năm 2008.
Tuy Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4/2018 là dấu mốc đưa quan hệ liên Triều bước sang trang mới hướng tới hòa bình khu vực, song chính giới Hàn Quốc vẫn có những quan điểm gây tranh cãi về việc phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm.
Cuối cùng, sau 10 năm áp dụng Lệnh cấm vận 24/5/2010, Chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận lệnh cấm vận này không còn là rào cản trong đối thoại hợp tác giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, Chính phủ không có ý định chính thức công bố gỡ bỏ lệnh cấm vận do Bắc Triều Tiên không đáp ứng những yêu cầu của gia đình các thủy thủ đã hy sinh trong vụ chìm tàu Chonam năm 2010.
Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức về vấn đề này.
[Photo : YONHAP News]