Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên cải cách giáo dục theo xu thế chung toàn cầu

Tin tức2020-05-22
Bắc Triều Tiên cải cách giáo dục theo xu thế chung toàn cầu

Báo “Triều Tiên Dân chủ”, cơ quan ngôn luận của Nội các Bắc Triều Tiên, hôm 21/5 cho biết miền Bắc vừa thực hiện đổi mới, đưa các môn công nghệ thế hệ mới vào chương trình đào tạo, đồng thời ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động giảng dạy. 

Cụ thể, Bắc Triều Tiên đã cho thành lập khoa khoa học trí tuệ nhân tạo và khoa nghiên cứu các lĩnh vực y sinh, vật liệu và nhiên liệu mới tại các trường đại học lớn. Được biết, đây là khoa hợp nhất các chuyên ngành khoa học cơ bản gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học ứng dụng căn bản.
 
Báo “Triều Tiên Dân chủ” cho biết miền Bắc đang phát triển nhiều môn khoa học liên quan đến nhau, đồng thời tiến hành sửa đổi giáo trình cho phù hợp, hướng đến mục tiêu xây dựng cấu trúc các môn học đáp ứng yêu cầu của thời đại kinh tế tri thức.

Trong năm 2019, Bình Nhưỡng đã cho lập mới 75 chuyên khoa về các lĩnh vực khoa học tiên tiến nhất như bảo mật thông tin, khoa học vật liệu nano và rô-bốt học. Các khoa mới tiếp tục được thành lập cho thấy nước này đang rất quyết tâm hướng đến mục tiêu đào tạo và sở hữu lực lượng chuyên môn riêng về những lĩnh vực mới này.

Bên cạnh đó, chính quyền miền Bắc cũng đang có kế hoạch đưa chương trình đào tạo bậc tiến sĩ vào trường Đại học Công nghệ Kim Chaek, đơn vị đào tạo hàng đầu về khoa học và kỹ thuật tại đây.

Ngoài những thay đổi ở bậc đại học, miền Bắc cũng đang triển khai ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), thực tế hỗn hợp (MR) trong các hoạt động giảng dạy ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Chính quyền nước này đang rất quan tâm đến ứng dụng các phương pháp giáo dục mới, sản xuất học cụ đa phương tiện để phổ cập cho hệ thống trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. 

Năm 2012, Bắc Triều Tiên chuyển đổi giáo dục bắt buộc từ hệ 11 năm sang hệ 12 năm. Đến năm 2014, nước này đã phân chia lại các cấp và triển khai hệ giáo dục mới trên toàn quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất