Bắc Triều Tiên khai thác mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền
Bắc Triều Tiên gần đây đã lựa chọn mạng chia sẻ video toàn cầu Youtube làm công cụ truyền bá hình ảnh đất nước, cuộc sống người dân.
Ví dụ điển hình là đoạn video tiêu đề "Ngày bình thường của một cô bé ở Bình Nhưỡng" ghi lại cuộc sống sinh hoạt thường nhật của bé gái 7 tuổi Ri Su-jin, như các hoạt động học bài, luyện tập đàn piano. Bên cạnh đó là các video giới thiệu thủ đô Bình Nhưỡng, video theo trào lưu "Mukbang - ăn cho người khác xem" tại chợ thủy sản sông Taedong, hay phóng sự giải đáp thắc mắc về tin đồn vật giá ở Bình Nhưỡng.
Các video này thực chất là nội dung truyền bá văn hóa của chính quyền Bắc Triều Tiên, nhưng lại được sản xuất theo phong cách Hàn Quốc, khiến người xem khó phân biệt.
Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc mới chỉ áp dụng luật cấm công dân phát tán rộng rãi nội dung văn hóa Bắc Triều Tiên. Do đó, để hạn chế người dân tiếp cận các nguồn nội dung này, các chuyên gia cho ra rằng Seoul cần sửa đổi luật phù hợp với những thay đổi thời đại của môi trường truyền thông, điển hình là sự nổi lên của các trang mạng xã hội như Youtube, Twitter và Instagram.
Tuy nhiên, đây là bài toán không hề dễ dàng vì máy chủ của các trang mạng xã hội trên đều được đặt ngoài Hàn Quốc, tức là không thể áp đặt luật Hàn Quốc.
[Photo : KBS News]
Tin mới nhất
Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc sẽ kết thúc hoạt động vào 30/4
Tin tức ㅣ 2024-03-29
Nhóm chuyên trách Hàn-Mỹ thảo luận về đối phó với mối đe dọa an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên
Tin tức ㅣ 2024-03-29
"Miền Bắc có thể sẽ phá vỡ tiếp thỏa thuận liên Triều khác tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao tiếp theo"
Tin tức ㅣ 2024-03-28
Bắc Triều Tiên che chắn bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây
Tin tức ㅣ 2024-03-28
Bắc Triều Tiên: "Không quan tâm đến việc đối thoại với Hàn Quốc"
Tin tức ㅣ 2024-03-27
Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng vô trách nhiệm trong vấn đề bắt cóc, giam giữ công dân Hàn
Tin tức ㅣ 2024-03-27
Đoàn đại biểu đảng Lao động Bắc Triều Tiên thăm Việt Nam
Tin tức ㅣ 2024-03-27