Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên quy kết Hàn Quốc viện cớ thúc đẩy hợp tác liên Triều để đẩy mạnh căng thẳng

Tin tức2020-06-02
Bắc Triều Tiên quy kết Hàn Quốc viện cớ thúc đẩy hợp tác liên Triều để đẩy mạnh căng thẳng

Kênh truyền thông đối ngoại "Seogwang" (Thụy Quang) của Bắc Triều Tiên ngày 1/6 đã đăng bài báo với tiêu đề "Hợp tác hay đối đầu", cho biết Chính phủ Hàn Quốc gần đây thường xuyên nhấn mạnh thúc đẩy giao lưu hợp tác liên Triều. Tuy nhiên, bài báo quy kết có vẻ Seoul không thực sự muốn củng cố hòa bình mà đang cố tạo ra một cái cớ hợp pháp để đẩy quan hệ hai miền thêm căng thẳng.

Bài báo nhấn mạnh việc Hàn Quốc tăng cường giao lưu an ninh với các nước khác, như tổ chức Hội đàm an ninh cấp cao Hàn-Mỹ-Nhật, có thể làm mất cân bằng chiến lược quân sự trên bán đảo Hàn Quốc dẫn đến nguy cơ nổ ra chiến tranh.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết đang xúc tiến sửa đổi Luật giao lưu hợp tác liên Triều để đơn giản hóa quy trình tiếp xúc với người dân Bắc Triều Tiên. 

Theo quy định trước đây, công dân Hàn Quốc chỉ được tiếp xúc với người Bắc Triều Tiên khi Chính phủ cho phép. Nhưng khi luật sửa đổi được áp dụng, người dân chỉ cần khai báo lên Bộ trưởng Thống nhất là đề nghị tiếp xúc sẽ có hiệu lực.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất