Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Quốc phòng Mỹ: "Đưa thiết bị vào căn cứ triển khai THAAD là nhằm nâng cao năng lực đối phó của Mỹ và đồng minh"

Tin tức2020-06-02
Bộ Quốc phòng Mỹ: "Đưa thiết bị vào căn cứ triển khai THAAD là nhằm nâng cao năng lực đối phó của Mỹ và đồng minh"

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 2/6 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc đưa thiết bị quân sự mới vào khu căn cứ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) ở huyện Soseong, tỉnh Bắc Gyeongsang là nhằm nâng cao năng lực đối phó với các mối uy hiếp tới Mỹ và nước đồng minh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dave Eastburn ngày 1/6 (giờ địa phương) đã đưa ra phát biểu trên trước câu hỏi của báo chí về bối cảnh và chủng loại thiết bị đưa vào căn cứ triển khai THAAD. Tuy nhiên, ông Eastburn không thông báo cụ thể về chủng loại thiết bị. 

Cũng theo RFA, Giám đốc dự án phòng thủ tên lửa thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Tom Karako nhận định việc đưa thiết bị vào căn cứ bố trí THAAD lẽ ra phải được tiến hành từ rất lâu. Ông còn cho biết Mỹ vốn có kế hoạch nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa trong vận hành kết hợp tên lửa đánh chặn Patriot (PAC-3) với tổ hợp này, và đã giải thích với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong năm ngoái.

Giám đốc Karako không nói rõ việc đưa thiết bị vào căn cứ triển khai THAAD có liên quan đến công tác tích hợp hệ thống THAAD với tên lửa Patriot hay không, mà chỉ nhấn mạnh cần triển khai kết hợp hai hệ thống tên lửa đánh chặn này trong bối cảnh mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên ngày càng lớn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất