Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc xây dựng luật ngăn chặn rải truyền đơn liên quan tới Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-06-05
Chính phủ Hàn Quốc xây dựng luật ngăn chặn rải truyền đơn liên quan tới Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên ngày 4/6 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, chỉ trích gay gắt vụ việc một tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn liên quan đến Bắc Triều Tiên. Đáp lại, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xây dựng luật liên quan để ngăn chặn các hành vi này. 

Một quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh việc rải truyền đơn không đem lại lợi ích gì mà chỉ ảnh hưởng xấu tới điều kiện sinh hoạt của người dân, như gây ô nhiễm môi trường khu vực biên giới, tạo gánh nặng thu gom rác. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang hối thúc các tổ chức dân sự dừng ngay hành vi rải truyền đơn có thể đe dọa tới tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều. Bộ cho biết đã tiến hành các công tác chuẩn bị như thu thập ý kiến chuyên gia và người dân địa phương để xây dựng luật ngăn chặn các hành vi này.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết để có thể tìm ra phương hướng căn bản ngăn chặn các tổ chức dân sự rải truyền đơn, bởi luật mới có thể xung đột với quyền cơ bản của người dân là "tự do ngôn luận", dẫn tới sự phản đối của phe bảo thủ.

Trên thực tế, Chính phủ từng xúc tiến xây dựng luật liên quan từ hơn 10 năm trước nhưng lần nào cũng thất bại. Dù lần này Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã bắt tay thực hiện, nhưng chưa chắc Bắc Triều Tiên có đủ kiên nhẫn chờ đợi quá trình này hay không.

Các tổ chức người tị nạn miền Bắc dự kiến sẽ rải tiếp 1 triệu truyền đơn vào ngày 25/6 tới.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất