Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thư ký Liên hợp quốc kỳ vọng nối lại đối thoại liên Triều sau công văn lên án rải truyền đơn của Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-06-05
Tổng thư ký Liên hợp quốc kỳ vọng nối lại đối thoại liên Triều sau công văn lên án rải truyền đơn của Bắc Triều Tiên

Đài châu Á tự do (RFA) đưa tin Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 4/6 (giờ địa phương) đã bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ các biện pháp mang tính xây dựng giữa hai miền Nam-Bắc, khẳng định luôn ủng hộ việc mở lại kênh đối thoại liên Triều. 

Tổng thư ký Guterres đưa ra phát biểu trên để đáp lại yêu cầu bình luận của đài RFA về công văn dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong ngày 4/6, lên án việc tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn liên quan đến Bắc Triều Tiên.

Về việc Bắc Triều Tiên đề cập khả năng hủy bỏ "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9/2018 trong công văn, Tổng thư ký Guterres nhận định động thái này mang hàm ý hai miền Nam-Bắc nên đối thoại thay vì rơi vào cục diện căng thẳng.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ mang tên Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) lại chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc nên thay đổi chiến lược về vấn đề Bắc Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn với đài RFA, Phó Giám đốc khu vực châu Á của HRW Phil Robertson nhận định Bắc Triều Tiên đã không thể hiện sự tôn trọng với Chính phủ Hàn Quốc, nhưng Bộ Thống nhất Hàn Quốc lại vội vàng bày tỏ sẽ có biện pháp ngăn chặn việc rải truyền đơn. Ông Robertson cho rằng Seoul cần cân nhắc thận trọng và thay đổi chiến lược với Bình Nhưỡng. Hơn nữa, rải truyền đơn là hoạt động không gây hại, nên sẽ rất tiếc nếu các hoạt động này của người tị nạn miền Bắc bị cấm đoán.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất