Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

10 triệu người Bắc Triều Tiên suy dinh dưỡng kéo dài cần hỗ trợ nhân đạo

Tin tức2020-06-10
10 triệu người Bắc Triều Tiên suy dinh dưỡng kéo dài cần hỗ trợ nhân đạo

Người phát ngôn Chương trình lương thực thế giới (WFP) Elisabeth Byrs ngày 9/6 cho biết tình hình hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên vẫn còn ảm đạm, trong bối cảnh hơn 10 triệu người, tương đương 40% dân số nước này, rất cần hỗ trợ.  

Bà Byrs chỉ ra rằng tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài đang ngày càng nghiêm trọng ở Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, cứ 10 trẻ em dưới 5 tuổi lại có một trẻ bị nhẹ cân, cứ 5 trẻ thì có một trẻ thể trạng chậm phát triển. Ngoài ra, 1,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ nhiễm COVID-19 và 14 triệu người dân khó có điều kiện uống nước sạch.

Theo bà Byrs, WFP dự kiến hỗ trợ thực phẩm cho 1,2 triệu người dân miền Bắc trong năm nay với quy mô ngân sách lên tới 54 triệu USD.

Ở một diễn biến liên quan, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã miễn lệnh trừng phạt đối với miền Bắc để Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Quỹ Eugene Bell, chuyên hỗ trợ y tế cho bệnh nhân lao tại Bắc Triều Tiên, gửi khoảng 500 trang thiết bị cho nước này. Số vật tư hỗ trợ bao gồm thiết bị thí nghiệm về các bệnh có thể phòng bằng vắc-xin, thiết bị điều trị bệnh nhân bị thương nặng, và thiết bị chẩn đoán bệnh lao đa kháng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất