Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

20% người Hàn Quốc nghĩ đến "Bắc Triều Tiên" đầu tiên khi nhắc tới "thống nhất"

Tin tức2020-06-10
20% người Hàn Quốc nghĩ đến

Nghiên cứu viên Park Joo-hwa thuộc Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc ngày 9/6 đã công bố kết quả khảo sát trực tuyến với chủ đề "Bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên khi nhắc tới từ 'thống nhất'?". Cuộc thăm dò được tiến hành với 1.600 nam, nữ trưởng thành tại Hàn Quốc trong tháng 4 và 5 vừa qua. 

Theo đó, 20,8% người tham gia trả lời nghĩ về "Bắc Triều Tiên" đầu tiên, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. 13,1% nghĩ về "hòa bình" và 12,6% nghĩ về "sự chia cắt".

Ngoài ra, 6,6% nghĩ về "thống nhất, hòa hợp", 3,4% nghĩ về "Hàn Quốc", 3,4% nghĩ tới "thống nhất hai miền Nam-Bắc", 2,9% nghĩ về "mối hận lâu năm", 2,4% nghĩ về "bán đảo Hàn Quốc", 2% nghĩ tới "nước Đức" và 2% nghĩ đến "dân tộc".

Báo cáo của nghiên cứu viên Park chỉ ra rằng khái niệm "thống nhất" hiện đang đặt nặng vào "Bắc Triều Tiên" hơn là "Hàn Quốc". Người dân vẫn còn quan tâm đến "sự việc" hơn là "giá trị", tức là sự "thống nhất" mà người Hàn Quốc mong muốn chỉ mang nghĩa trở thành một thể thống nhất với miền Bắc. Do đó, bức tranh về "thống nhất" vẫn còn khá đơn sắc.

Báo cáo nhận định muốn giải quyết vấn đề này, người dân cần nâng cao hiểu biết về cuộc sống chứ không chỉ lĩnh vực chính trị và quân sự của miền Bắc, đồng thời trao đổi, thảo luận tự do hơn về vấn đề thống nhất.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất