Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lập trường của Mỹ và Bắc Triều Tiên hai năm sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore

Tin tức2020-06-12
Lập trường của Mỹ và Bắc Triều Tiên hai năm sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore

Ngày 12/6/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã lần đầu tiên hội đàm thượng đỉnh tại Singapore, và thông qua tuyên bố chung với 4 hạng mục nhất trí là thiết lập quan hệ Mỹ-Triều mới, xây dựng cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc, và Bắc Triều Tiên trao trả cho Mỹ hài cốt tù nhân chiến tranh và những người mất tích trong chiến tranh Triều Tiên. 

Nhân kỷ niệm hai năm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, trong ngày 11/6, Bắc Triều Tiên và Mỹ đã đưa ra những lập trường trái ngược.

Cụ thể, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Ngoại trưởng Ri Son-kwon, cho biết niềm hy vọng cải thiện quan hệ Mỹ-Triều từng được nhen nhóm cách đây hai năm đã chuyển thành nỗi thất vọng. Trong hai năm qua, quan hệ song phương không hề được cải thiện. Miền Bắc hoài nghi liệu lãnh đạo hai nước có cần tiếp tục bắt tay nhau như đã từng làm tại Singapore hay không.

Ông Ri chỉ trích Mỹ ngoài mặt kêu gọi cải thiện quan hệ song phương, nhưng trên thực tế lại chỉ có những hành động khiến tình hình tồi tệ hơn. Không gì giả tạo hơn là cam kết mà không thực hiện.

Về phần mình, Bắc Triều Tiên đã có nhiều bước đi thực hiện các nội dung nhất trí trong hội đàm thượng đỉnh Singapore, như phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye (tỉnh Bắc Hamgyong), trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh, trao trả công dân Mỹ do nước này bắt giữ, dừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Vậy nhưng Mỹ lại triển khai máy bay ném bom hạt nhân chiến lược và tàu sân bay tới khu vực quanh bán đảo Hàn Quốc, nhắm vào Bắc Triều Tiên.

Ông Ri tuyên bố mục tiêu chiến lược không đổi của miền Bắc là tăng cường sức mạnh hơn nữa để có thể kiểm soát mối uy hiếp quân sự dài hạn của Mỹ. Phát biểu này để ngỏ khả năng Bình Nhưỡng sẽ thị uy sức mạnh quân sự với Washington. 

Ngoại trưởng Ri còn chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khoe khoang về thành quả trong quan hệ với Bắc Triều Tiên, và khẳng định lần này, chính quyền miền Bắc sẽ không "ném cho Tổng thống Mỹ món quà tuyên truyền nào" mà không được bù đắp. Bắc Triều Tiên vẫn chưa tuyên bố phá vỡ thỏa thuận Singapore và còn đề cập tới sự "bù đắp" cho thấy nước này vẫn chưa đoạn tuyệt đàm phán hoàn toàn với Mỹ.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap Hàn Quốc, cho biết ý định của Washington là "tiếp cận linh hoạt" nhằm đạt được "thỏa thuận cân bằng" trong mọi cam kết với miền Bắc tại Singapore.  

Theo đó, Mỹ vẫn đang nỗ lực hết sức để đàm phán với Bắc Triều Tiên, nhằm mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mọi người dân miền Bắc. Những đề xuất vẫn đang nằm trên bàn đàm phán giữa hai bên. Thông điệp của Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là nhằm tái khẳng định quyết tâm đối thoại với Bình Nhưỡng, kéo miền Bắc quay trở lại bàn đàm phán.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất