Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phủ Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Bắc Triều Tiên phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều

Tin tức2020-06-16
Phủ Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Bắc Triều Tiên phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều

Phủ Tổng thống Hàn Quốc chiều 16/6 đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc và kịch liệt phản đối vụ việc Bắc Triều Tiên cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung vào 2 giờ 49 phút chiều cùng ngày. 

Tại buổi họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Kim You-geun nhấn mạnh động thái của miền Bắc đã phá vỡ mọi kỳ vọng về phát triển quan hệ liên Triều, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những tình huống phát sinh sau hành động này. Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo sẽ đối phó cứng rắn trong trường hợp miền Bắc tiếp tục thực hiện các bước đi khiến tình hình xấu thêm.

Trong buổi họp báo khẩn cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Thống nhất kiêm Giám đốc Văn phòng liên lạc liên Triều phía miền Nam Suh Ho cũng lên án hành vi phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều của miền Bắc là tuyệt đối không thể chấp nhận, chưa từng có tiền lệ trong quan hệ liên Triều. 

Các bước đi của Bình Nhưỡng gần đây, như chỉ trích gay gắt Seoul và đơn phương cắt đứt các kênh liên lạc liên Triều, không khỏi khiến người dân Hàn Quốc và toàn thế giới kinh ngạc. Đặc biệt, những động thái này diễn ra trước thềm kỷ niệm 20 năm Tuyên bố chung liên Triều 15/6/2000 đã làm sụp đổ niềm hy vọng về hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều đã vi phạm Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm năm 2018, đơn phương phá vỡ Thỏa thuận Văn phòng liên lạc liên Triều. Seoul đã bắt đầu xem xét quy kết trách nhiệm pháp lý đối với Bình Nhưỡng.

Vào 3 giờ 40 phút chiều 16/6, Hàn Quốc đã cắt điện cung cấp cho Văn phòng liên lạc liên Triều tại Gaesung.

Quân đội Hàn Quốc đang huy động các trang thiết bị giám sát cả trên không và trên biển, theo dõi chặt chẽ 24/24 các động thái của quân đội Bắc Triều Tiên tại cả khu vực biên giới. Quân đội đang lên đối sách đối phó theo từng giai đoạn tùy theo các động thái khiêu khích tiếp theo của nước này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã đưa ra lập trường chính thức là duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đối phó quyết liệt nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích quân sự.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng đang chuẩn bị điều động trang thiết bị trinh sát, giám sát các bước đi tiếp theo của Bình Nhưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất