Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên tuyên bố triển khai quân đội tại nhiều khu vực

Tin tức2020-06-17
Bắc Triều Tiên tuyên bố triển khai quân đội tại nhiều khu vực

Một ngày sau khi cho nổ tòa nhà Văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố Gaesung (16/6), Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ bố trí lực lượng quân đội ở khu vực núi Geumgang, khu công nghiệp liên Triều Gaesung và các trạm gác tuyến đầu trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội miền Bắc ngày 17/6 cho biết Bình Nhưỡng sẽ triển khai binh lực, gồm cả đơn vị hỏa lực, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tại các khu du lịch núi Geumgang và khu công nghiệp Gaesung.

Miền Bắc cũng sẽ điều quân đến các trạm gác bên trong khu phi quân sự và tăng cường hoạt động canh gác. Trước đó, hai miền đã cho rút quân khỏi một số trạm gác trong khu này căn cứ thỏa thuận quân sự liên Triều.

Bình Nhưỡng còn cảnh báo sẽ tăng cường lực lượng pháo binh cho tất cả các khu vực tuyến đầu, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Bên cạnh đó, nước này cũng sẽ triển khai các chương trình huấn luyện quân sự, tập trận tại các khu vực gần biên giới.
 
Như vậy, tuyên bố của Bắc Triều Tiên thực chất chính là lời cảnh báo hủy bỏ toàn bộ nội dung của thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu cho biết Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động sẽ sớm phê duyệt kế hoạch hành động quân sự cụ thể.
 
Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/6 đã công khai các bức ảnh màu chụp lại khoảnh khắc Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố Gaesung bị đánh sập.

KCNA công bố cả ảnh tòa nhà văn phòng trước và sau vụ nổ, cho thấy tòa nhà 4 tầng vốn là trụ sở Văn phòng liên lạc chung đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn một màn khói xám và bụi vàng. Do sức ép từ vụ nổ, khói bụi thậm chí còn bốc lên tận các tầng cao của tòa nhà Trung tâm hỗ trợ tổng hợp bên cạnh.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất