Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Quốc tế dậy sóng về vụ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều của Bình Nhưỡng

Tin tức2020-06-17
Quốc tế dậy sóng về vụ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều của Bình Nhưỡng

Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) ngày 16/6 (giờ địa phương) đã chỉ trích hành động phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận được, và cho biết sẽ hợp tác với các nước để áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm phi hạt nhân hóa miền Bắc.  

Chính phủ Nga cũng bày tỏ lo ngại về hành động của miền Bắc, đồng thời cho biết vẫn đang theo dõi sát sao tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông châu Âu lại tập trung phân tích ý đồ và các bước đi tiếp theo của Bắc Triều Tiên.

Tờ báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) của Đức gọi Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong là "nhân vật quyền lực mới của Bình Nhưỡng", và phân tích hành động của miền Bắc là nhằm gây áp lực cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đài BBC (Anh) giải thích Bắc Triều Tiên cố ý châm ngòi một cuộc khủng hoảng để củng cố lợi thế đàm phán sau khi không đạt được kết quả mong muốn tại các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây.

Tờ nhật báo Le Monde của Pháp đánh giá động thái của Bình Nhưỡng là có tính toán nhằm gây áp lực cho Seoul, cũng là dấu hiệu chấm dứt quan hệ hữu nghị hai năm giữa hai miền Nam-Bắc.

Các phương tiện truyền thông châu Âu đang đổ dồn chú ý vào khả năng Bắc Triều Tiên tái triển khai quân đội vào khu vực Gaesung gần biên giới hai miền, và dự đoán các cuộc khiêu khích quân sự của miền Bắc trong tương lai sẽ khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất