Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Mỹ gia hạn trừng phạt Bắc Triều Tiên thêm một năm

Tin tức2020-06-18
Tổng thống Mỹ gia hạn trừng phạt Bắc Triều Tiên thêm một năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 đã tuyên bố gia hạn các biện pháp trừng phạt đang áp dụng với Bắc Triều Tiên thêm một năm, viện dẫn các "mối đe dọa bất thường" và liên tục của chính quyền miền Bắc.  

Ông Trump đưa ra quyết định trên trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc, sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tòa nhà Văn phòng liên lạc liên Triều và đe dọa tái triển khai quân đội tới khu du lịch núi Geumgang và Khu công nghiệp liên Triều Gaesung. 


Trong thông báo gửi tới Quốc hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh muốn duy trì "tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Bắc Triều Tiên", tuyên bố lần đầu ngày 26/6/2008, thông qua Sắc lệnh 13466. 


Sắc lệnh này đã được gia hạn tới 4 lần dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, kêu gọi trừng phạt Bắc Triều Tiên do các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.  

Trong bức thư gửi kèm tới Quốc hội, ông Trump nêu rõ các hành động và chính sách của Bình Nhưỡng, cụ thể là các chương trình hạt nhân và tên lửa, gây mất ổn định trên bán đảo Hàn Quốc và đe dọa đến an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ. 

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất