Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tỉnh Gyeonggi ban lệnh hành chính cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Tin tức2020-06-18
Tỉnh Gyeonggi ban lệnh hành chính cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Chính quyền tỉnh Gyeonggi ngày 17/6 đã chỉ định 5 khu vực ở vùng biên giới phía Bắc của tỉnh gồm huyện Yeoncheon, thành phố Paju, thành phố Gimpo, thành phố Goyang và thành phố Pocheon là "khu vực nguy hiểm", ban lệnh hành chính cấm người tị nạn Bắc Triều Tiên ra vào các khu vực này để rải truyền đơn sang miền Bắc.  

Cùng ngày, Phó Tỉnh trưởng phụ trách vấn đề hòa bình tỉnh Gyeonggi Lee Jae-gang cùng các quan chức cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh đã đến thăm nhà riêng ở thành phố Pocheon của ông Lee Min-bok, Chủ tịch tổ chức "Phong trào giúp đỡ đồng bào miền Bắc thả bóng bay", dán thông báo lệnh hành chính cấm sử dụng trái phép các thiết bị bơm bóng bay, và cấm rải truyền đơn sang miền Bắc.

Phó Tỉnh trưởng Lee Jae-gang nhấn mạnh tỉnh sẽ huy động tất cả các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn triệt để hành vi rải truyền đơn, và xử lý toàn bộ 7 thiết bị bơm bóng bay tại nhà của ông Lee Min-bok theo quy định pháp luật. 

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền thành phố Incheon cho biết sẽ chỉ định một số bến tàu quận Ganghwa là "khu vực cấm tụ tập", trong bối cảnh một số tổ chức thông báo sẽ tiến hành thả bình nhựa đựng gạo xuống biển sang miền Bắc ngày 21/6 tới.

Ngoài ra, đảo Yeonpyeong, một trong 5 hòn đảo trên biển phía Tây tiếp giáp với đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL), cách quận Kangryong, tỉnh Nam Hwanghae của miền Bắc 10 km, vẫn khá bình lặng trong ngày 18/6. Doanh trại Hải quân đóng trên đảo Yeonpyeong cho biết không quan sát thấy vụ nổ pháo nào ở phía miền Bắc, và đang chuẩn bị tư thế cảnh giác 24/24 với các động thái xâm chiếm ranh giới quân sự trên biển của quân đội Bắc Triều Tiên.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất