Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Quốc phòng Mỹ: "Washington trao đổi hàng ngày với Seoul về biện pháp răn đe Bình Nhưỡng"

Tin tức2020-06-19
Bộ Quốc phòng Mỹ:

Quyền Trợ lý Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ David Helvey ngày 18/6 (giờ địa phương) cho biết đang thảo luận với Hàn Quốc mỗi ngày về các biện pháp răn đe hiệu quả nhất trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tăng cường đe dọa với Hàn Quốc. 

Trong buổi trao đổi qua điện thoại với truyền thông khu vực, Quyền Trợ lý Thứ trưởng Helvey cho biết chưa thể nói trước sẽ thực hiện biện pháp nào, song Mỹ gọi các động thái khiêu khích và đe dọa của miền Bắc là "hành động uy hiếp bất thường trong khu vực", và đang cùng đồng minh Hàn Quốc duy trì tư thế cảnh giác, sẵn sàng đối phó. 

Cũng theo ông Helvey, Washington sẽ đối phó với các động thái uy hiếp của Bình Nhưỡng nếu thấy cần thiết. 

Tuy nhiên, Quyền Trợ lý Thứ trưởng Helvey không trả lời câu hỏi liên quan tới các vấn đề đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ và rút quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Sau khi miền Bắc phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh quan hệ hợp tác với đồng minh Hàn Quốc, tương tự lập trường của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ là ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Seoul.

Ông Helvey cho biết nỗ lực của Mỹ là bảo vệ Hàn Quốc, nhưng hơn hết là bảo vệ cho lợi ích của nước Mỹ, cũng như gìn giữ hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh này, Trưởng đoàn đàm phát hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon đã tới thăm Mỹ đột xuất và có cuộc họp với Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trưởng đoàn đàm phán Lee và Thứ trưởng Biegun đã đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, và thảo luận phương án đối phó với miền Bắc.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất