Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Truyền thông Bắc Triều Tiên tiếp tục đăng bài nội dung tiêu cực nhắm đến Hàn Quốc

Tin tức2020-06-19
Truyền thông Bắc Triều Tiên tiếp tục đăng bài nội dung tiêu cực nhắm đến Hàn Quốc

Các kênh thông tấn Bắc Triều Tiên vẫn liên tiếp đăng loạt tin, bài khẳng định miền Bắc cho nổ tòa nhà Văn phòng liên lạc chung liên Triều là hành động chính đáng. Trong khi đó, chính quyền nước này lại chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào về việc Phủ Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc sâu sắc và kịch liệt phản đối vụ việc này. 

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 19/6 tiếp tục đăng tải các nội dung tiêu cực nhắm vào miền Nam, như các bài phân tích của một số cá nhân và trang tuyên truyền về Hàn Quốc.

Các bài báo này chủ yếu nhấn mạnh người dân Bắc Triều Tiên cảm thấy "sung sướng và nhẹ nhõm" khi chứng kiến cảnh Văn phòng liên lạc chung liên Triều sập xuống, và cho rằng Hàn Quốc chỉ "nói càn" mà không có chút nhận thức nào về những tội lỗi đã gây ra.
   
Trang tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc "Bắc Triều Tiên ngày nay" lại cho rằng Hàn Quốc thực tâm rất mong muốn văn phòng này sụp đổ, nhưng lại vờ lên tiếng phản đối.
   
Một trang tuyên truyền khác là “Meari” (Tiếng vọng) của Bắc Triều Tiên nhận định phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15/6 về "sự đồng tình của cộng đồng quốc tế" cho thấy Hàn Quốc chỉ biết "núp bóng" cộng đồng quốc tế để lên tiếng.
   
Sau những phát ngôn thô lỗ của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong nhắm đến Tổng thống Hàn Quốc, và cảnh báo triển khai quân sự hôm 17/6, đến nay vẫn chưa có quan chức cấp cao nào của nước này đưa ra lập trường chính thức mới.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất